Nhân viên nhà nghỉ đâm chết khách Việt kiều vì thái độ ỷ có tiền hách dịch

ANTĐ - Cho rằng ông khách Việt kiều có thái độ ỷ có tiền nên tỏ ra hách dịch, nhân viên nhà nghỉ đã đâm chết một vị khách này khi đến thuê phòng.
Trước đó, bị cáo Danh Chơn (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt mức án chung thân về tội “giết người”. Sau khi bản án được tuyên, Chơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhân viên nhà nghỉ đâm chết khách Việt kiều vì thái độ ỷ có tiền hách dịch ảnh 1

Bị cáo Danh Chơn bị áp giải về trại giam

Theo hồ sơ vụ án, Chơn là nhân viên tại nhà nghỉ Thanh Hoa (trụ sở ở phường 4, TP Vũng Tàu). Ngày 19/7/2013, anh Liên Quốc Vinh (Việt kiều Pháp) đến nhà nghỉ này thuê phòng. Tại đây, anh Vinh thấy anh Phạm Đăng Quang là quản lý nhà nghỉ đang tổ chức tiệc nhậu với một số nhân viên, trong đó có Chơn. Được mời, anh Vinh vào uống rượu chung mọi người.

Lát sau, anh Quang yêu cầu anh Vinh đưa giấy tờ tùy thân để làm thủ tục tạm trú. Tuy nhiên, anh Vinh nói chỉ có giấy phép lái xe mà lại do người khác đứng tên. Lúc này, anh Quang thấy giấy tờ không hợp lệ nên không đồng ý cho anh Vinh thuê phòng.

Anh Vinh có vẻ bực mình nói, “không cho thuê thì đi chỗ khác thuê, có tiền thuê chỗ nào chẳng được” rồi bỏ đi. Nghe anh Vinh nói vậy, Chơn nghĩ anh Vinh ỷ có tiền, hách dịch nên tức tối dùng dao đuổi theo.

Khi bắt kịp, Chơn dùng dao đâm vào sườn phía sau anh Vinh rồi vứt dao bỏ trốn. Anh Vinh được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện. Qua ngày hôm sau, Chơn ra cơ quan công an đầu thú.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành  vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, mức án chung thân ở cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là hoàn toàn tương xứng nên đã bác kháng cáo, tuyên bị cáo Danh Chơn y án tù chung thân.