Nhân viên đường sắt tẩu tán ma túy giúp người đàn bà giấu mặt

ANTD.VN - Thấy “động”, Tài nhanh chóng xé thùng carton, rồi vứt bỏ các túi nilon đựng ma túy, nhưng những hành vi trên vẫn không thể “qua mặt” lực lượng công an.

Nhân viên đường sắt tẩu tán ma túy giúp người đàn bà giấu mặt ảnh 1Cựu nhân viên đường sắt cùng bị cáo liên quan tại phiên tòa

Tại phiên tòa ngày 14-8, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1978), trú ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194, Bộ luật Hình sự. Liên quan, Đỗ Tiến Tài (SN 1988), ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội cũng bị xem xét về tội “Che giấu tội phạm”, quy định tại Điều 313, Bộ luật Hình sự.

Tiến hành xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội làm rõ sau một thời gian vào TP.HCM, đầu năm 2016, Nguyễn Thị Thúy Hòa nảy sinh quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên Minh (SN 1972), trú ở quận Gò Vấp. Đến gần Tết Âm lịch 2017, Hòa tiếp tục làm quen với nhân viên đường sắt tên Lê Văn Khương, chuyên đi tàu Bắc - Nam.

Ngày 14-3-2017, Minh nhờ Hòa vận chuyển giúp thùng carton đựng hoa quả, xen lẫn ma túy bên trong từ TP.HCM ra Hà Nội. Nhận lời nhân tình, Hòa gọi điện nhờ anh Khương mang giúp thùng hoa quả ra ga Hà Nội. Nhưng sau đó do có công việc đột xuất nên anh Khương không đi tàu nữa mà nhờ Đỗ Tiến Tài mang giúp thùng carton đựng ma túy bên trong cho Hòa.

Khoảng 19h ngày 14-3-2017, tại ga Sài Gòn, Tài được người đàn ông lạ mặt giao cho thùng carton bọc kín. Nhận vận chuyển hàng thuê, Tài nhanh chóng mang thùng carton đó lên phòng nhân viên cất giấu và sau đó theo đoàn tàu ra Bắc. Trong khi ấy, biết thùng ma túy đã được đưa lên tàu an toàn và đang trên đường ra Hà Nội, sáng 15-3-2017, Hòa liền đi máy bay ra Hà Nội trước.

Sau đó, sáng sớm 16-3-2017, khi Hòa rủ thêm một người bạn ra ga Hà Nội nhận thùng carton đựng ma túy thì bị lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc. Ngay trước đó, khi đoàn tàu chở Tài cùng thùng carton đựng ma túy vừa vào khu vực ga Hà Nội thì lực lượng công an cũng ập tới kiểm tra.

Thấy “động”, nhân viên đường sắt vận chuyển ma túy thuê lập tức xé thùng caton và phi tang 5 túi nilon đựng ma túy ra ngoài đường và 4 túi nilon đựng ma túy ra sàn tàu nhưng không thoát. Tổng cộng, 10 túi nilon được cất giấu trong thùng hoa quả thu giữ của nhân viên đường sắt là hơn 4.800 viên ma túy tổng hợp, tương đương hơn 1.168 gram.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ anh Lê Văn Khương cùng người bạn đi cùng Hòa ra ga Hà Nội nhận thùng carton hoa quả đều không hề hay biết bên trong đựng thêm số lượng ma túy nêu trên nên không bị đề cập xử lý. Còn đối tượng tên Minh, người nhờ Hòa vận chuyển ma túy hộ, hiện được tách rút hồ sơ điều tra và xử lý sau. Bị đưa tòa xét xử, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Hòa tù chung thân và Đỗ Tiến Tài 9 tháng tù, theo đúng các tội danh bị truy tố.