Nhân rộng những điển hình tiên tiến

(ANTĐ) - Với đặc điểm là một huyện ngoại thành Hà Nội nên công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng có những nét đặc thù riêng. Bên cạnh những biện pháp nghiệp vụ, BCH CAH Đan Phượng xác định để đảm bảo và giữ vững bình yên phải coi trọng việc phối hợp giữa lực lương công an với các ngành đoàn thể trong công tác giữ gìn ANTT.

CAH Đan Phượng:

Nhân rộng những điển hình tiên tiến

(ANTĐ) - Với đặc điểm là một huyện ngoại thành Hà Nội nên công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng có những nét đặc thù riêng. Bên cạnh những biện pháp nghiệp vụ, BCH CAH Đan Phượng xác định để đảm bảo và giữ vững bình yên phải coi trọng việc phối hợp giữa lực lương công an với các ngành đoàn thể trong công tác giữ gìn ANTT.

Tuyên truyền pháp luật kết hợp gọi răn đe các đối tượng phạm pháp là một trong những biện pháp đảm bảo ANTT
Tuyên truyền pháp luật kết hợp gọi răn đe các đối tượng phạm pháp là một trong những biện pháp đảm bảo ANTT

Ngay từ đầu năm 2009, BCH CAH đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai các kế hoạch trong đó có Công văn số 135 về việc chọn và thành lập đội hoạt động xã hội tình nguyện ở cấp xã, thị trấn. Đây được coi là một nét đột phá mới so với hoạt động của đơn vị trong những năm trước đó.

Những đội hoạt động tình nguyện này dưới sự chỉ huy và bồi dưỡng của CAH đã phát huy rất hiệu quả công tác hòa giải, tuyên truyền kiến thức pháp luật đến người dân trong làng ngoài xã. Nhiều vụ việc xô xát nảy sinh từ mâu thuẫn của người dân đã được hóa giải ngay ở dưới cơ sở, không để phát sinh và hình thành những điểm nhức nhối về ANTT.

Thượng tá Nguyễn Tự Cấp-Trưởng CAH Đan Phượng đánh giá: “Nhằm quản lý giáo dục học sinh, thanh thiếu niên, những đối tượng rất dễ bị lôi kéo, hành động bột phát gây mất ANTT, CAH Đan Phượng đã triển khai hiệu quả Liên tịch 01 giữa công an và phụ nữ về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” trong giai đoạn 2008-2012; phối hợp với Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo các chi hội phụ nữ các xã Liên Hồng, Liên Hà, Thượng Mỗ và thị trấn Phùng để thành lập các câu lạc bộ phòng chống tội phạm và TNXH, nâng tổng số câu lạc bộ phòng chống tội phạm và TNXH lên con số 47 câu lạc bộ”.

Một kênh thông tin và tuyên truyền kiến thức pháp luật vô cùng hiệu quả tiếp theo được CAH Đan Phượng sử dụng đó chính là thông qua Phòng Giáo dục từ đó triển khai nhanh chóng xuống tất các các trường từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông trong toàn huyện. Trong năm 2009, 5 lớp tuyên truyền với trên 1.000 giáo viên và hội viên hội phụ nữ về công tác phòng chống tội phạm, TNXH, Luật Giao thông đường bộ... đã được tổ chức.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng hàng quý, BCH CAH cũng tổ chức giao ban với 12 cụm liên kết về ANTT trên địa bàn, chỉ đạo sát sao 778 tổ an ninh, 127 tổ hòa giải ở các thôn, cụm dân cư cũng như đẩy mạnh phong trào của 86 dòng họ tự quản về ANTT.

Cùng với các đội nghiệp vụ CAH, đây chính là những nhân tố tích cực và đóng góp vô cùng hiệu quả giữ vững ANTT trên địa bàn. Từ những sự cố gắng của các tập thể và cá nhân trong các phong trào trên, kết quả trong năm 2009 vừa qua, tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn so với năm 2008 đã giảm 21%, số vụ trọng án giảm tới 40%; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt gần 80% trong đó trọng án đạt 100%.    

Hoàng Phong