Nhà trường chưa vào cuộc
(ANTĐ) - Chỉ trong một tuần cuối tháng 3-2008, lực lượng CSGT đã ghi hình và phát hiện hàng trăm trường hợp học sinh vi phạm đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...
Đây là tình trạng vẫn diễn ra phổ biến tại một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự nuông chiều của các bậc phụ huynh học sinh, sự quản lý lỏng lẻo của nhà trường, nhất là tại các trường bán công, dân lập...
Theo Cục CSGT đường bộ - đường sắt, một số nhà trường chưa thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết 32/2007/NQ-CP, Kế hoạch liên tịch giữa ngành công an với ngành giáo dục trong việc xử lý học sinh vi phạm các quy tắc giao thông.
Đơn cử là việc xử lý vi phạm và thông báo lại cho cơ quan công an cũng không được các nhà trường thực hiện. Tháng 11-2007, Cục CSGT đã kiểm tra và có thông báo đến các trường có học sinh vi phạm trên địa bàn Hà Nội nhưng đến nay vẫn không có văn bản hồi âm theo quy định.
Sự thờ ơ, không xử lý các học sinh vi phạm của một số trường đã góp phần làm cho tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ngày một gia tăng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các Sở GD&ĐT địa phương kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý học sinh vi phạm pháp luật ATGT; cần có quy định cụ thể gắn trách nhiệm đối với hiệu trưởng các trường nếu để học sinh của trường mình vi phạm.
Khi các ngành, các cấp cùng vào cuộc sẽ hạn chế được tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về ATGT.
Nguyễn Khoa