Nguy cơ tiềm ẩn
(ANTĐ) - Hơn 1.000 quả pháo các loại bị lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và tịch thu. Nguồn gốc số pháo trên nhập lậu từ Trung Quốc về, bất chấp lệnh cấm bán, đốt pháo được duy trì từ nhiều năm nay.
Trong thời gian chờ làm các thủ tục hành chính để đem tiêu hủy, số pháo này được cất vào kho, lẫn với hàng chục mặt hàng lậu, giả khác. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu những quả pháo trên không có nguy cơ… cháy, nổ nếu gặp lửa hoặc nhiệt độ- ma sát cao. Thời điểm áp Tết, kho hàng nào của lực lượng Quản lý thị trường cũng ken đầy các sản phẩm, mặt hàng lậu, giả bị thu giữ. Điểm chung của các kho hàng là diện tích rất chật chội, có chỗ để hàng đã là tốt lắm rồi, nói gì đến chỗ phân loại, tách bạch riêng từng mặt hàng. Đơn vị nào cũng biết nguy cơ tiềm ẩn từ những quả pháo bị “nhốt” trong kho, nhưng buộc phải chấp nhận và mong nhanh đến khi các thủ tục hành chính hoàn thành, pháo được đem đi tiêu hủy.
Do tính chất lợi nhuận cao nên dù đã có lệnh cấm nhưng các đối tượng vẫn cố tình tìm mọi cách buôn bán, vận chuyển pháo về Hà Nội tiêu thụ. Việc phát hiện các hành vi vận chuyển, mua bán pháo lậu đòi hỏi quá trình trinh sát dài ngày, đòi hỏi năng lực của cán bộ công quyền. Nhưng thật cám cảnh khi biết lực lượng chức năng mất bao công lao để tóm được đối tượng buôn lậu pháo, rồi chính họ phải chịu đựng nguy cơ cháy nổ do nguyên nhân kho bãi chật chội. Thực tế là từ trước đến nay, việc quan tâm đầu tư cho công tác bảo quản tang vật, hàng hóa vi phạm còn ở mức độ nhất định. Những sản phẩm chờ tiêu hủy đã đành. Nhưng đối với những tài sản chỉ bị tạm giữ hành chính, sau thời gian ngắn sẽ phải trả lại cho người dân, thì kho bãi chật chội, xuống cấp sẽ gây thiệt thòi cho người dân khi được nhận lại tài sản. Đây là điều từng xảy ra ở các điểm giữ phương tiện vi phạm giao thông thời gian mới đây. Một cách nhìn mới, một sự điều chỉnh quy định - cơ sở vật chất các kho bãi là điều cần sớm được thực thi.
Trung Dân