Nguy cơ ngồi tù vì phát tán clip "nóng"

ANTD.VN - Mới đây, cộng đồng mạng dậy sóng khi clip ghi lại những cảnh tình ái nóng bỏng của ông N.V.V - một Phó giám đốc ở Sóc Trăng được tung lên mạng. Lại một lần nữa, dư luận đặt câu hỏi: Ai là người tung các clip “nóng” lên mạng và trách nhiệm pháp lý của họ thế nào? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Nguy cơ ngồi tù vì phát tán clip "nóng" ảnh 1Luật sư Nguyễn Thị Thu

- PV: Liên quan đến sự việc trên, nhiều người cho rằng chính người thân của ông Phó Giám đốc - người phát tán clip sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo luật sư, nhận định này có căn cứ không?

- Luật sư Nguyễn Thị Thu: Trước hết cần xác định rõ động cơ, mục đích của người tung clip “nóng” để có hướng xử lý theo quy định. Trong trường hợp người thân của ông N.V.V đưa clip cho người khác xem với mục đích xác định rõ người trong clip thì cá nhân này có thể bị xử lý hành chính.

Theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, người thực hiện một trong các hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 30-50 triệu đồng. Còn về trách nhiệm dân sự, Bộ luật Dân sự (BLDS) quy định, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người đó những chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút và một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị xâm phạm phải gánh chịu. 

- Việc phát tán clip sex lên mạng  ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, trái ngược với thuần phong mỹ tục. Theo luật sư, cá nhân phát tán các clip này có phải chịu trách nhiệm hình sự?

- Căn cứ vào động cơ, mục đích, nếu việc phát tán hình ảnh, clip sex nhằm vào một con người cụ thể để bêu riếu nhân phẩm, danh dự người đó thì đối tượng phát tán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm nhục người khác” (Điều 121) hoặc tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” (Điều 253) được quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. 

- Luật sư có thể phân tích rõ hơn về hành vi, mức hình phạt đối với 2 tội danh đó?

- Theo Điều 121 - BLHS, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của con người. Người phạm tội phải là người có hành vi (bằng lời nói hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo giữa đám đông… Mục đích chung của các hành vi này là làm nhục. Nếu hành vi làm nhục người khác lại cấu thành một tội độc lập thì tùy từng trường hợp, người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục và tội tương ứng với hành vi đã thực hiện. Người bị hại có thể làm đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với người phát tán clip sex về tội danh này, đồng thời yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần. 

Còn đối với tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, theo BLHS người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Tuy vậy, trường hợp bạn bè có clip “nóng” truyền cho nhau xem mà không đưa lên mạng xã hội, không phán tán rộng rãi thì khó có thể xử lý họ về tội danh này.

- Hiện nay, hiện tượng phát tán clip sex trên mạng internet diễn ra ngày càng phổ biến, gây hậu quả nghiêm trọng cho những người liên quan. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có phải do chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe?

- Hiện chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm còn quá nhẹ, dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật. Vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng  cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng tăng nặng hình phạt tù nhằm ngăn ngừa tội phạm.