Nguy cơ chết người từ những mối tình qua mạng xã hội

ANTD.VN - Những mối quan hệ qua mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đặc biệt là quan hệ tình cảm nam nữ. Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, không ít chị em đã bị đối tượng xấu lừa tình, lừa tiền, thậm chí tước đoạt cả mạng sống.

Dù đã xảy ra cách đây gần 1 tuần và thủ phạm gây án đã bị bắt nhưng đến thời điểm hiện tại, vụ án mạng cướp đi tính mạng của người phụ nữ ở một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội vẫn khiến dư luận bàng hoàng. Đáng buồn, đây không phải là câu chuyện hy hữu bắt nguồn từ mạng xã hội.

Nguy cơ chết người từ những mối tình qua mạng xã hội ảnh 1Hiện trường vụ án mạng mới xảy ra tại một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội

Từ lừa đảo, hiếp dâm đến giết người

Ngày 19-9 vừa qua, TAND TP.HCM tuyên án bị cáo T.K.N tội danh giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động. Theo cáo trạng, N và anh L.Đ.L quen biết và thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng xã hội. Sau khoảng 3 tháng, cả hai quyết định hẹn gặp mặt. Tại điểm hẹn, L dùng vũ lực cưỡng bức N thì bị cô gái chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, lưỡi dao đâm trúng bụng L. N liền cắn vào tay nam thanh niên, giật lấy con dao rồi bỏ chạy. Chạy được vài bước, N lại bị L nắm tay kéo lại nên cô gái này đã quay người đâm một nhát vào ngực trái L khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó, CAH Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Hoa Văn Thám vì hành vi cưỡng đoạt tài sản. Qua mạng xã hội Zalo, Thám cùng lúc làm quen với 2 người phụ nữ. Sau một thời gian quan hệ tình cảm, Thám đe dọa yêu cầu các nạn nhân đưa tiền nếu không sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm cho gia đình. Cách đây không lâu, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Vẻ, 28 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi hiếp dâm trẻ em. Thông qua mạng xã hội Facebook, Vẻ quen biết Q. Sau đó, Vẻ hẹn Q đi chơi rồi chở Q vào nhà nghỉ tại phường Quảng An, dùng sức mạnh giở trò đồi bại với Q.

Còn tại Bình Dương, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt  Lê Quang Linh mức án 15 năm tù giam, Dương Minh Hoàng 9 năm tù giam và Vũ Hải Đạt 8 năm tù giam về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo hồ sơ vụ án, H làm quen và thường xuyên nhắn tin với 3 đối tượng này qua Facebook. Một buổi tối, 3 thanh niên rủ H đến ăn uống tại một quán cháo vịt, sau đó chở H vào nhà nghỉ gần đó rồi thay nhau giở trò đồi bại với H. 

Cẩn thận không thừa

“Thời gian qua, nhiều đối tượng xấu thông qua mạng xã hội, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị em để lừa tình, lừa tiền, đặc biệt là những phụ nữ đang trong hoàn cảnh cô đơn, mới ly hôn, sống một mình nhưng điều kiện kinh tế khá giả” - PGS.TS Tâm lý Trịnh Hòa Bình nhận định.

Cũng theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, phụ nữ khi đang ở trong hoàn cảnh cô đơn, mới chia tay người yêu, ly hôn chồng… thường yếu đuối và chông chênh. Do vậy, họ sẵn sàng trải lòng, dễ tin vào những lời đường mật, coi trọng những mối quan hệ trên mạng dù mới được xây dựng trong một thời gian ngắn. Họ không giấu được cảm xúc, chia sẻ công khai trên mạng với hy vọng sẽ tìm được nhiều sự đồng cảm. Họ cởi mở, dễ dãi hơn với các mối quan hệ với người khác giới. Họ dễ rung động khi nhận được những lời tán tỉnh, đặc biệt là từ những người ít tuổi hơn. Khi được những người đàn ông kém tuổi tán tỉnh, chị em rất dễ bị chinh phục do họ có cảm giác thoải mái mỗi khi trò chuyện, không bị lép vế khi phải tranh cãi về một vấn đề nào đó. Đặc biệt, sự tán tỉnh của những người trẻ hơn khiến những người phụ nữ thấy mình vẫn còn sức hút, cho họ cảm giác kiêu hãnh và tự hào. 

Những vụ việc đau lòng xảy ra thời gian qua cho thấy, hầu hết đối tượng phạm tội thường vướng vào tệ nạn như cờ bạc, nghiện hút hoặc nợ nần chồng chất… Do đó, đích ngắm của chúng thường là những phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giả. Để không biến mình thành “mồi ngon” cho tội phạm, mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội không được để lộ những thông tin cá nhân thông qua chia sẻ, hình ảnh, check-in, đồng thời cần thận trọng khi ứng xử, bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội.

“Tình yêu chân thành sẽ được xây dựng trên những mối quan hệ vững chắc, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, sự tương đồng về tuổi tác, hoàn cảnh, sở thích… Để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, chị em trước khi quyết định dấn sâu vào mối quan hệ yêu đương với một ai đó cần tìm hiểu kỹ về nhân thân của họ qua các mối quan hệ từ gia đình, bạn bè… của anh ta, không nên vội vàng hò hẹn, thậm chí đưa về nhà mình để rồi nếm phải quả đắng” - PGS.TS Trịnh Hòa Bình đưa ra lời khuyên.