Người vợ trẻ bị sát hại khi đang mang bầu

ANTD.VN - Thủ phạm sát hại chị Q. chính là chồng nạn nhân, và thông tin ban đầu cho biết, người này có biểu hiện bị tâm thần.

Tối 13-3, người dân xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, bàng hoàng phát hiện chị B.T.Q (30 tuổi, giáo viên mầm non), tử vong tại nhà với nhiều thương tích trên người.

Quá trình tiếp nhận tin báo, tổ chức điều tra, cơ quan chức năng xác định chị Q. bị sát hạt, với vết thương nặng ở vùng cổ. Nghi can gây án chính là chồng chị Q., Bùi Văn Lương; song thời điểm này, Lương không có mặt ở nhà. Điều xót xa, chị Q. bị sát hại khi đang mang bầu được 3 tháng.

Khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra truy bắt hung thủ gây án, sáng 14-3, CQĐT đã vận động đối tượng Bùi Văn Lương ra đầu thú. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội; và thông tin cho biết, người này gần đây có biểu hiện bị tâm thần. Vụ án đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.