Hôm nay (14-1), TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Điền Hữu Khoa (SN 1989, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, năm 2014 Điền Hữu Khoa và chị B.H.T (SN 1983) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Ngày 4-4-2015, Khoa và chị T thuê nhà tại quận 12 và cả hai cùng sinh sống tại đây. Trong khoảng thời gian này, Khoa phát hiện chị T có bạn trai khác nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Điền Hữu Khoa
Ngày 16-4-2015, Khoa hùn hạp cùng 1 người bạn sử dụng 1 phần trước căn nhà thuê để mở quán cà phê. Phần còn lại căn nhà, Khoa và T dùng làm phòng ngủ.
Khoảng 19h15 cùng ngày, chị T gom quần áo đòi dọn đi nơi khác ở nhưng Khoa không đồng ý. Tức giận vì ghen tuông và bị người yêu xúc phạm nên Khoa dùng dao đâm chị T nhiều nhát. Chị T chống cự, giằng co và kêu cứu. Khoa tiếp tục đâm chị T thêm nhiều nhát nữa cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.
Lúc này, mọi người phát hiện xông vào tước lấy hung khí trên tay Khoa rồi đưa chị T đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng chị T đã tử vong trên đường nhập viện. Sau khi gây án, Khoa đã bỏ trốn, đến ngày 17-4-2015, hung thủ đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Điền Hữu Khoa 20 năm tù về tội danh trên.