Người phụ nữ chạy thoát sau hai lần bị lừa bán sang Trung Quốc

ANTD.VN - Đáng lẽ, gặp người sa cơ lỡ vận, Dìn phải ra tay giúp đỡ, đằng này anh ta không làm vậy mà còn lợi dụng sự yếu đuối của nạn nhân tiếp tục lừa bán cho người Trung Quốc.

Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sùng Seo Dìn (28 tuổi), trú tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để điều tra làm rõ hành vi mua bán người.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, nạn nhân Và Thị D (24 tuổi), trú tại huyện Thuận Châu, Sơn La bị bán sang Trung Quốc từ trước đó và đang tìm cách trốn về Việt Nam thì lại tiếp tục bị Dìn lừa bán cho người khác.

Đối tượng Dìn

Đối tượng Dìn sau khi nhận được lời cầu cứu của chị D thay vì giúp đỡ, anh ta đã tiếp tục lừa bán chị cho một người khác tại Trung Quốc để lấy tiền.

Về phía nạn nhân D, tiếp tục chịu cảnh vừa chấp nhận bị khổ nhục nơi đất khách quê người, nhưng không từ bỏ ý định trốn thoát để trở về Việt Nam, nên đành chấp nhận làm tất cả chờ cơ hội.

Đến đầu năm 2017, chị D đã trốn thoát về quê thành công và đã đến Công an huyện Thuận Châu, Sơn La tố cáo hành vi của Dìn.

Tại cơ quan Công an, Dìn khai nhận đã lừa bán chị D sang bên kia biên giới cả 2 lần thu về số tiền 2.000 NDT. Cùng thực hiện hành vi  này với Dìn còn có Giàng A Chiu,  hiện đối tượng này đã bị bắt trong một vụ án mua bán người khác.