Người phụ nữ bị cướp gí dao vào cổ lúc rạng sáng

ANTD.VN - Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Duy Nam (SN 1999), trú tại xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình và Bùi Trường Anh (SN 1998), trú tại xã Tứ Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình về hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ cướp là chị Nguyễn Ngọc Phương, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Trước đó, vào ngày 4-9, CAP Phú Diễn tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Ngọc Phương về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo của chị Phương, vào rạng sáng cùng ngày, trên đường từ cơ quan về nhà, khi đến đầu ngõ 138 đường Phú Diễn, chị này bị 2 nam thanh niên đi xe máy vượt lên, ép xe và yêu cầu phải dừng lại.

Sau đó, nam thanh niên ngồi sau xe lấy chìa khóa xe máy, gí dao khống chế và cướp túi xách chị đang đeo trên người. Do hoảng loạn nên chị Phương đã không nhớ được nhiều về đặc điểm nhận dạng của 2 tên cướp. 

Hai đối tượng tại trụ sở cơ quan công an

Sau khi tiếp nhận vụ việc, CAQ Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng, xác minh vụ việc, rà soát camera để xác minh nhân thân đối tượng. Cơ quan công an xác định, đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng nên đã dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để truy bắt tội phạm. 

Với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm đã làm rõ 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản của chị Phương là Bùi Duy Nam và Bùi Trường Anh, đồng thời áp giải về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được Nam và Trường Anh quen nhau ở Hòa Bình, sau đó rủ nhau xuống Hà Nội đi làm thuê. Trường Anh làm nhân viên giao hàng cho một cửa hàng ở phố Thụy Khuê, còn Nam hiện chưa xin được việc làm.

Tại cơ quan công an, Nam và Trường Anh khai nhận tối 3-9, sau khi uống rượu, 2 người rủ nhau đi cướp do không có công việc ổn định và không có tiền tiêu. Sau đó, 2 người đi lòng vòng trên các tuyến đường ở Hà Nội để tìm "con mồi".

Khi đi đến đường Phú Diễn, lợi dụng đường vắng, trời tối do không có điện đường, nhóm này đã ra tay cướp tài sản của chị Phương.