Người mất mạng, kẻ vào tù vì chiếc nồi điện hỏng

ANTD.VN - Biết tin bố bị đánh, Thỏa  quay về nhà dùng dao “hỏi tội” hàng xóm. Và rồi hậu quả là người mất mạng, kẻ vào tù…

Khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 24-3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Tiến Thỏa (SN 1992, trú ở xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”, theo Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Kim Tý (SN 1989), trú cùng thôn với bị cáo.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ, tối 12-4-2016, sau khi uống rượu, ăn cỗ tại nhà một người cùng thôn, anh Vương Toàn Thiết (SN 1970, trú cùng xã Bình Minh) vô tình gặp ông Nguyễn Tiến Kha (SN 1968, bố đẻ bị cáo) ngoài ngõ và xảy ra xô xát.

Nguyễn Tiến Thỏa tại phiên tòa sơ thẩm

Nguyên nhân do trước đó, ông Kha mang chiếc nồi luộc bánh trưng điện bị hỏng (trị giá 10 triệu đồng) của gia đình đến thuê anh Thiết sửa chữa. Tuy nhiên, sau khi lấy nồi bánh trưng về nhà nhưng gia đình ông Kha vẫn không thể sử dụng được.

Thấy ông Kha và anh Thiết to tiếng ngoài ngõ, chủ gia đình có đám cỗ liền ra gọi 2 người vào nhà nói chuyện nhưng không được. Và rồi xô xát giữa người có chiếc nổi bánh trưng hỏng nhanh chóng vắt sang người khác cũng ở cùng thôn.

Liền ngay sau đó, con rể và con trai chủ nhà có đám cỗ là anh Nguyễn Kim Tý ra can ngăn, đẩy ông Kha về nhà. Lúc này, tại nhà mình, ông Kha kêu đau bụng và bảo vợ gọi các con về nhà xem sao.

Cùng thời điểm, Nguyễn Tiến Thỏa được người nhà báo tin ông Kha bị bố con anh Tý đánh nên tức tốc quay về. Kế đến, dù chưa hiểu rõ phải trái thế nào, song Thỏa vẫn mang con dao gọt hoa quả theo người và phóng xe máy tới nhà anh Tý.

Chạm mặt nhau tại cổng của gia đình người cùng thôn, Thỏa không nói không rằng mà rút dao ra đâm thẳng vào bụng anh Tý. Chưa dừng lại, đối tượng sau đó còn đâm, chém thêm nhiều nhát khi bị hại cố sức bỏ chạy. Hậu quả, anh Tý bị tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện.

Tại tòa, mặc dù khai nhận hành vi đâm anh Tý tử vong, song Thỏa cho rằng không có ý thức tước đoạt mạng sống của người cùng thôn. Mặt khác, theo bị cáo do quá bức xúc về việc ông Kha bị bố con người cùng thôn đánh nên Thỏa mới bộc phát hành xử như vậy.

Tương tự bào chữa cho bị cáo, các luật sư cho rằng ngoài việc bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường khắc phục hậu quả và đầu thú thì cần phải xem xét thêm tình tiết Thỏa phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Thế nhưng sau quá trình nghị án, HĐXX sơ thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận toàn bộ lời khai của bị cáo cũng như quan điểm của các luật sư bào chữa. Bởi các hành vi khách quan cho thấy, bị cáo phạm tội mang tính côn đồ và thuộc trường hợp phạm tội đến cùng.

Và trước khi quyết định áp dụng mức án tù không xác định thời hạn đối với Nguyễn Tiến Thỏa, TAND TP Hà Nội cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Về dân sự, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Tý hơn 200 triệu đồng.