Người lái taxi vô tình thế mạng cho kế hoạch của kẻ định sát hại nhân tình

ANTD.VN - Là hung thủ vụ án giết người, cướp taxi hết sức manh động tại địa bàn tỉnh Hải Dương, tuy nhiên ban đầu, ý đồ gây án của Vũ Viết Tuân lại chính là người tình của gã.

Như Báo ANTĐ thông tin, chiều tối 11-6,  CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt thủ phạm gây ra vụ sát hại tài xế taxi, được phát hiện sáng sớm cùng ngày, trên địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà. Danh tính đối tượng là Vũ Viết Tuân (30 tuổi, HKTT tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà).

Vũ Viết Tuân và chiếc xe ô tô đối tượng lấy đi sau khi sát hại tài xế

Còn nạn nhân bị sát hại là anh Dương Văn H. (31 tuổi, trú ở phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh), nhân viên lái xe taxi của Công ty taxi 712 Cẩm Phả.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22h ngày 10-6, anh H. điều khiển xe ô tô BKS: 14A-278.98 đón 1 nam giới đứng bên đường tại khu vực chợ Cẩm Đông đi Hải Dương. Từ thời điểm đó, phía công ty và gia đình mất liên lạc với anh H. Cho đến khi được tìm thấy, anh H. được xác định đã tử vong do mất máu cấp. Thi thể nạn nhân có 4 vết thương, gồm 1 vết cứa ngang cổ, 1 vết đâm vào cổ, vết đâm vùng ngực và 1 vết đâm sau lưng.

Nhận định đối tượng gây án nhiều khả năng sinh sống ở địa bàn huyện Thanh Hà, CQĐT đã tập trung rà soát, xác định nghi can, và  bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h30 ngày 11-6, CQĐT đã động viên gia đình đưa Tuân đến phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

Tại CQĐT, lời khai ban đầu của Tuân thể hiện, khoảng 22h ngày 10-6, anh ta lang thang trên địa bàn phường Cẩm Đông thuê taxi về Hải Dương. Sau khi bị 1 xe taxi từ chối, Tuân đã thuê được xe taxi do anh Dương Văn H. điều khiển đi từ TP Cẩm Phả, Quảng Ninh về xã Tân Việt. Trên đường đi, Tuân khai nảy sinh ý định giết người, cướp xe ô tô.

Thực hiện tội phạm, Tuân hướng dẫn anh H. điều khiển xe về nhà, mục đích... lấy con dao bầu làm hung khí gây án. Sau đó, Tuân bảo anh H. chở ra hướng Quốc lộ 5.

Đến tỉnh lộ 390 thuộc địa phận thôn Đoài, xã Hồng Lạc, đối tượng chồm về phía trước, dùng dao cứa  vào cổ người lái taxi. Bị thương, anh H. mất lái, đâm vào cột mốc bên trái đường. Khi chiếc xe ô tô dừng lại, Tuân liên tiếp đâm vào cổ, ngực và sườn anh H, cho đến khi nạn nhân bất động.

Kẻ thủ ác kéo anh H. xuống ven đường, vứt dao bầu gần hiện trường rồi điều khiển ô tô ra TP. Hải Dương. Rạng sáng 11-6, Tuân đến 1 nhà nghỉ ở phường Ái Quốc, TP. Hải Dương đón bạn gái vốn là nhân viên quán karaoke đi chơi. Trên đường đi, chiếc xe bị sa xuống rệ đường, không di chuyển được nữa. Tuân để ô tô lại rồi gọi taxi cùng bạn gái đi nhà nghỉ. Chiều 11-6, đối tượng bỏ trốn đến huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Sau đó, biết bị CQĐT xác minh, gã đã ra đầu thú.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, đến ngày 1-7, CQĐT ghi nhận một tình tiết mới trong quá trình điều tra. Đó là việc Vũ Viết Tuân khai nhận trước khi sát hại tài xế taxi, gã đã lập kế hoạch sát hại người tình, là L.T.L.Nhi (22 tuổi, quê quán tỉnh Kon Tum).

N. làm nhân viên phục vụ tại 1 quán karaoke trên địa bàn TP Hải Dương. Năm 2017, trong lần đến hát, Tuân quen và nảy sinh tình cảm với N. Khoảng tháng 4-2018,  do nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm với  người khác nên Tuân nổi cơn ghen, quyết làm rõ mọi chuyện.

Tối 10-6, Tuân có ý định từ TP Cẩm Phả về Hải Dương gặp N. để giải quyết chuyện tình cảm. Tuân khai nếu không giải quyết được rõ ràng, anh ta sẽ “xuống tay” với N. Tuy nhiên trường đường đi taxi, Tuân đã thay đổi kế hoạch, sát hại anh H. để lấy phương tiện đi gặp người yêu.

Sau khi lấy được ô tô, rồi điều khiển chiếc xe húc trúng cột mốc trên đường và bị hỏng, Tuân đi bộ cùng N. trên đoạn thuộc thôn Xuân Đám, xã Thanh Xuân. Được một quãng, N. kêu mệt nên Tuân bắt ngồi xuống ven đường để nghỉ. Tại đây, đối tượng tra hỏi N. về các tin nhắn trên facebook, rồi bóp cổ N., nhưng sau đó đã dừng lại. Vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra mở rộng.