Người đi bộ đi vào đâu?
(ANTĐ) - Chỉ sau 7 tháng được phân cấp vỉa hè, từ trên 100 điểm trông giữ xe (chủ yếu là xe máy), quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng triển khai bố trí, sắp xếp thêm gần 200 điểm trông giữ xe trên địa bàn. Trên các hè phố của quận Hoàn Kiếm, đâu đâu cũng thấy buộc dây thừng trông xe để “nhường” lòng đường cho người đi bộ.
Nhưng khi đã phải đi dưới lòng đường, người đi bộ “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” bởi số điểm trông xe trên hè cũng đã tăng gấp 5 lần so với trước.
Dù các điểm trông xe trên hè, đường phố ở quận Hoàn Kiếm tăng đột biến như vậy, nhưng hình như vẫn chưa thỏa mãn hết nhu cầu trông giữ xe trên địa bàn, nên quận Hoàn Kiếm lại tiếp tục đề xuất với cơ quan chức năng cho phép sử dụng một phần lòng đường phố cổ để trông giữ xe...
Lý do mà quận Hoàn Kiếm đưa ra đề xuất đó là do quỹ đất dành cho giao thông tĩnh trên địa bàn quận, nhất là khu vực phố cổ rất thiếu, hè phố nhỏ, mật độ người buôn bán, kinh doanh lớn đã gây áp lực về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận, nên phải sử dụng một phần lòng đường phố cổ để trông xe, giảm tải áp lực đó.
Đề xuất trên có hợp lý không khi mà thực trạng từ vỉa hè đến lòng đường các tuyến phố đều nhỏ? Nếu dành một phần lòng đường để làm điểm trông giữ xe, chắc chắn ùn tắc giao thông sẽ xảy ra. Vậy xin xin đề nghị, trước khi đưa ra quyết định về việc trên, cơ quan chức năng nên cân nhắc kỹ...
Phú Hà