Người đàn ông nhập viện cùng con dao lún mạn sườn, sau khi chở khách

ANTD.VN - Sau cú đâm mạnh lún mạn sườn, mất chuôi, Thắng hết hung khí nên phải dừng ý đồ cướp tài sản.

Khoảng 17h30 ngày 29-5, CAH Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được trình báo của anh Phùng Thế Dương (34 tuổi), trú tại thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội về việc người nhà mình bị 1 đối tượng thuê chở từ thị xã Sơn Tây sang huyện Vĩnh Tường, rồi dùng dao tấn công định cướp xe máy.

Đối tượng Thắng; và thời điểm CQĐT dẫn giải trở lại hiện trường vụ án

Diễn biến sự việc cho thấy, khoảng hơn 15h cùng ngày, bố vợ anh Dương là ông Đỗ Văn Quang (57 tuổi), điều khiển xe máy Dream BKS: 29U1 – 062.77, chở 1 vị khách nam giới từ phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây qua cầu Vĩnh Thịnh sang huyện Vĩnh Tường. 

Qua cầu Vĩnh Thịnh, đến khu vực văng người, vị khách bất ngờ dùng dao đâm cực mạnh vào mạn sườn bên phải ông Quang. Bị thương nhưng ông Quang vẫn chống trả quyết liệt nên đối tượng phải bỏ chạy, không thực hiện được ý đồ cướp chiếc xe máy. 

Về phần nạn nhân sau đó đã được đưa vào bệnh  viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, với lưỡi dao mất chuôi cắm sâu vào mạn sườn.

Quá trình tổ chức điều tra, CAH Vĩnh Tường phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương rà soát, dựng đối tượng nghi vấn. Từ đây, CQĐT xác định được nghi can có đặc điểm khá giống với miêu tả mà ông Quang cung cấp, đó là Hoàng Mạnh Thắng (19 tuổi), trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. 

Tên này có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới được trả tự do hồi cuối tháng 3 vừa qua. Tập trung xác minh di biến động của nghi can, đến khoảng 10h ngày 30-5, các trinh sát đã áp sát Hoàng Mạnh Thắng khi anh ta đang định lên ô tô buýt rời Vĩnh Phúc để đi Hà Nội.

Biết hành tung đã bại lộ, Thắng khai nhận do không có ăn tiền nên đã nảy sinh ý định cướp “xe ôm”. Lang thang tăm tia tại địa bàn phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây), gã nhận thấy ông Quang đã có tuổi, và điều khiển chiếc xe máy khá mới, nên quyết định chọn để gây án.

Ý đồ phạm tội của gã trai 19 tuổi chỉ bị dừng lại, do phản kháng quyết liệt của nạn nhân, cộng với việc sau khi đâm ông Quang, chuôi dao tuột khỏi lưỡi nên Thắng hết hung khí. Hiện, CQĐT đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Mạnh Thắng để xử lý về hành vi Cướp tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.