Người đàn bà ngã giá mua bán dâm ngay trong nhà vệ sinh

ANTD.VN - Ngồi ăn uống với nhau, anh Cương thấy cô gái cùng bàn ăn “hay hay” nên nảy sinh ham muốn. Ngay sau đó, anh này theo chân “tú bà” vào nhà vệ sinh để ngã giá mua bán “cuộc vui”.

Theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, ngày 30-8, TAND TP Hà Nội đưa Đỗ Thị Hòa (SN 1972, trú ở xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) ra xét xử phúc thẩm về tội “Môi giới mại dâm”. Tuy nhiên khi phiên tòa mở ra, người đàn bà này bất ngờ thay đổi kháng cáo sang kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án một lần nữa được làm rõ, qua mạng xã hội, anh Nguyễn Huy Cương (SN 1965, trú ở quận Hà Đông, Hà Nội) quen biết Đỗ Thị Hòa. Tối 11-1-2019, anh Cương hẹn Hòa trưa hôm sau cùng đi ăn uống.

Đỗ Thị Hòa lúc chờ tòa phúc thẩm tuyên án. 

Được Hòa nhận lời, sáng 12-1-2019, anh Cương rủ anh Đỗ Văn Tuyển (SN 1970, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng lên thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) gặp gỡ, giao lưu với nhóm Hòa. Trong khi ấy đúng hẹn, Hòa rủ Bạch Thị P (SN 1986, ở cùng khu trọ tại quận Hà Đông) lên Xuân Mai gặp anh Cương.

Sau đó, trong lúc ăn uống tại một quán ăn ở thị trấn Xuân Mai, Hòa gọi điện rủ thêm Nguyễn Thị Q (SN 1991, trú huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đến nhập cuộc. Ngồi ăn uống cùng nhau, anh Cương thấy Q “hay hay” nên nảy sinh ham muốn tình dục.

Cùng thời điểm, Hòa đi vào nhà vệ sinh của quán ăn nên anh Cương theo chân. Tại đây, anh Cương ngỏ ý muốn mua dâm 2 người bạn của Hòa và được bà ta đồng ý. Đổi lại, Hòa bảo anh Cương trả 2 triệu đồng cho 2 lượt mua bán dâm, đồng thời là người trả tiền phòng thuê nhà nghỉ.

Theo tính toán của Hòa, sau khi cuộc mua bán dâm hoàn tất, bà ta sẽ đưa cho P, Q mỗi người 700.000 đồng. Còn Hòa sẽ “cắt” lại 600.000 đồng là tiền công môi giới  mua bán “cuộc vui”.

Khoảng 13h cùng ngày, cả nhóm kéo nhau đến một nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai. Hòa sắp xếp, Q cùng anh Cương vào một phòng và P cùng anh Tuyển vào một phòng. Riêng Hòa một mình ở một phòng chờ đợi 2 đôi nam nữ mua bán dâm.

Nhưng đúng vào thời điểm cuộc mua bán dâm do Hòa sắp xếp đang diễn ra thì lực lượng CAH Chương Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ và phát hiện quả tang những hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Chương Mỹ, Hòa thừa nhận hành vi môi giới mại dâm của bản thân. Lời khai của “tú bà” phù hợp với lời khai của những người liên quan và nhân chứng. Do đó, tháng 5-2019, cấp tòa sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Đỗ Thị Hòa 36 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hòa thay đổi nội dung kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan, đồng thời cũng phủ nhận những lời khai nhận tội trước đây. Người đàn bà này cho rằng không môi giới mại dâm và việc 2 đôi nam nữ “quan hệ” với nhau là do các bên chủ động, tự nguyện.

Dù vậy, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cùng bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội khẳng định không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo. Tuy nhiên, mức hình phạt mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng có phần nghiêm khắc.

Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm và quyết định tuyên phạt Đỗ Thị Hòa 30 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.   

(Tên người liên quan đã thay đổi).