Ngồi uống nước, tranh thủ "độ bóng" với anh họ thì bị bắt

ANTD.VN - Trong khi ngồi uống nước, Hưng tranh thủ lên mạng internet để cá độ bóng đá. Tuy nhiên, hành vi của Hưng đã bị các trinh sát phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Anh Tú, SN 1982, trú tại số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đỗ Thanh Bình, SN 1981, trú tại số 5 ngõ 754 Đê La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội và Nguyễn Tuấn Quý, SN 1983, trú tại xóm 2 - thôn Thượng Đình, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, trong khi tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác thuộc đội CSHS – CAQ Hai Bà Trưng phát hiện Vũ Mạnh Hưng, SN 1981, trú tại số 15 ngõ 2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang ngồi uống nước tại khu vực số 10 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang Hưng đang sử dụng điện thoại vào các trang mạng cá độ bóng đá để tham gia đánh bạc. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính đưa Hưng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận, sử dụng chung tài khoản cá độ để đánh bạc với anh họ là Đào Anh Tú với tổng số tiền là 500.000 đồng. Ngay sau đó, cơ quan công an  mời Tú về trụ sở để làm rõ. Quá trình khai thác mở rộng Tú khai nhận, lấy tài khoản cá độ của anh họ là Nguyễn Tuấn Quý. Ngoài ra, đối tượng Đỗ Thanh Bình cũng gọi điện thoại cho Tú để đánh bạc với tổng số tiền là: 21.250.000đ.

Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.