Nghiện ma túy và game nhóm thanh thiếu niên trở thành trộm, cướp

ANTĐ - Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy và nghiện game, một nhóm thanh thiếu niên đã tổ chức trộm và cướp giật chuyên nghiệp.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm, cướp giật trên địa bàn. Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Phi Bằng

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng

Bước đầu công an đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1995, ở quận 10) và Nguyễn Phi Bằng (SN 1995, ở quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” và “cướp giật tài sản”. Ngoài ra, Công an cho gia đình bảo lãnh đối với 2 đối tượng vị thành niên khác.

Theo thông tin ban đầu, từ giữa tháng 5/2015, khi anh Đoàn Văn T (SN 1992, ở tỉnh Hưng Yên, tạm trú quận Thủ Đức) trình báo mất ĐTDĐ iPhone 5S khi ngồi chơi tại tiệm Internet ở đường số 12, khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Khi vào cuộc điều tra, công an xác định được nghi vấn là một nhóm thanh thiếu niên nghiện ma túy và nghiện game, và có liên quan đến nhiều vụ cướp giật, trộm cắp trên địa bàn, do đó Công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Mới đây ban chuyên án bắt giữ 4 đối tượng như đề cập trên. Qua đấu tranh nhóm này thừa nhận đã trộm tài sản của anh T như nói trên, rồi mang qua một cửa hàng tại quận 9 bán, chia nhau tiêu xài. Ngoài ra nhóm đối tượng còn khai nhận thêm 3 vụ trộm và 4 vụ cướp giật trên địa bàn quận Thủ Đức, trong giai đoạn gần 4 tháng trở lại đây.

Riêng các vụ trộm, chủ yếu là chúng đột nhập các khu nhà trọ để lấy ĐTDĐ iPhone của người dân. Còn các vụ cướp giật tài sản, đối tượng Bằng khai nhận đã cùng một đối tượng tên Lùn (chưa rõ lai lịch), nhắm vào nạn nhân phụ nữ đi xe gắn máy trên đường để giật ĐTDĐ.

Tài sản trộm, cướp giật được, các đối tượng bán lầy tiền mua ma túy sử dụng và dùng để chơi game.