Kiên Giang

Nghịch tử “máu lạnh” sát hại mẹ, giấu xác trong lu nước mưa

ANTĐ - Xin tiền mẹ mua xe máy “xịn” không được còn bị la rầy và bị đánh, nghịch tử đã xuống tay hạ sát mẹ mình rồi đem giấu xác nạn nhân vào lu chứa nước mưa, đậy nắp kín để phi tang.

Ngày 26/6, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa lưu động xét xử xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khả Đạt (SN 1997, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)  về hai tội: “giết người” và  “cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Khả Đạt

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Kiên Giang, chiều 5/3/2015, khi Đạt đang nằm trên chiếc ghế bố cầm điện thoại bấm thì bị bà Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1973, là mẹ ruột của Đạt) la mắng. Thấy con trai không trả lời, bà Trinh tức giận nắm tóc giật và liên tục chửi Đạt.

Liền đó, Đạt đứng dậy xô mạnh bà Trinh té ngã đập đầu vào vách tường bất tỉnh. Lúc này, thấy bà Trinh đeo nhiều nữ trang trên người, Đạt nảy sinh ý định giết chết mẹ mình để lấy vàng đem bán mua xe và tiêu xài cá nhân.

Ngay sau đó, Đạt liền chụp lấy một đoạn cây gỗ đập mạnh vào đầu bà Trinh nhiều cái khiến bà này bị tử vong. Đạt liền tháo 1 lắc vàng, 1 sợi dây chuyền và đôi bông tai trên người bà Trinh rồi một mình ì ạch lôi xác nạn nhân ra phía sau nhà nhét vào lu và đậy nắp lại để phi tang.

Sáng hôm sau, Đạt đem bán số nữ trang cướp của mẹ được trên 60 triệu đồng. Đạt dùng số tiền này trả nợ, mua xe gắn máy khoe với bạn bè. Đến ngày 11/3, phát hiện chiếc lu đựng xác mẹ bốc mùi hôi thối nên Đạt lấy bọc nilon đậy lên rồi dùng băng keo dán kín rồi đậy lại cẩn thận.

Những ngày sau khi gây ra án mạng, Đạt vẫn bình thản sống trong nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi người nhà phát hiện bà Trinh mất tích, cha của Đạt đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Có lần cha của Đạt còn kêu Đạt chở đi lòng vòng địa phương để tìm.

Đến ngày 28/3, cha của Đạt phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ cái lu nên kêu người nhà cùng kiểm tra. Đạt sợ bị phát hiện nên liền ngăn cản nhưng cuối cùng sự việc cũng bị phơi bày. Đạt cuối đầu thú nhận đã ra tay giết mẹ, giấu xác phi tang vì bị mẹ đánh.


Tại tòa, Đạt tỏ ra bình thản khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, lúc gây ra án mạng Đạt chưa đủ 18 tuổi nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khả Đạt 18 năm tù về tội “giết người” và 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 18 năm tù.