TP. HCM

Nghi án người tình của mẹ bạo hành con trai 2 tuổi tử vong

ANTD.VN - Người mẹ hay tin vừa về đến nhà thì tá hỏa phát hiện con trai 2 tuổi nằm bất động, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh là người tình của mình. Cháu bé được chuyển vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 21/11, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ một nghi can có tên thường gọi là Tý để điều tra về việc cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường tại nhà vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu Lê Bảo Kh (SN 2014), mẹ nạn nhân là chị Lê Thị Mỹ C (cùng tạm trú quận Thủ Đức).

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 9h sáng 20/11, chị C có đi công việc và giao cháu Kh cho nghi can Tý (người tình chị C) trông coi. Một lúc sau, chị C nhận được điện thoại của nghi can Tý về việc cháu Kh đang bị nguy kịch ở nhà.

Ngay lập tức, chị C chạy về thì tá hỏa phát hiện con mình đang nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Sau đó, cháu Kh được đưa vào bệnh viện gần nhất để điều trị, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, cháu Kh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương bao gồm: vùng bụng, đầu, nội tạng bị thương nặng, ngưng tim, ngưng thở... Đến chiều tối cùng ngày, sau khi được các y, bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Công an cũng phối hợp với bệnh viện để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Nghi can Tý – người duy nhất trông coi cháu Kh cũng bị Công tạm giữ để điều tra, xác mình. Trước đó, cách đây vài tháng cũng xảy ra trường hợp tương tự khi chị C giao cháu Kh cho nghi can Tý thì cũng bị hành hung gãy tay.

Một cán bộ điều tra cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do cháu Kh bị bạo hành dẫn đến tử vong.