Nghi án người đàn ông bị đánh tử vong khi đi trộm gà

ANTD.VN - Lời khai ban đầu của Hinh thể hiện, anh ta đã dùng tay chân đấm đá một người nghi có ý định bắt trộm gà ở ki ốt.

Công an tỉnh Thái Bình ngày 23-4 đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án mạng xảy ta tại địa bàn xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Theo đó, khoảng 4h ngày 21-4, Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại ki ốt trong khu vực chợ Thẫm, thôn La Uyên, xã Minh Quang, thì phát hiện 1 người đàn ông đang có ý định trộm cắp gà bên ngoài ki ốt.

Hinh đã hô hoán, đuổi bắt được được người đàn ông này, rồi cùng con rể là Đặng Văn Thế (SN 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) tra hỏi, dùng chân tay đấm đá. Hậu quả, người đàn ông tử vong trước khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Danh tính nạn nhân là P.V.H (SN 1972, trú tại huyện Vũ Thư). Cơ quan điều tra Công an huyện Vũ Thư đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hinh để điều tra.