Long An

Nghi án chồng cắt cổ vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử vì ghen tuông

ANTĐ - Người dân sống trong khu nhà trọ hoảng hồn khi phát hiện người vợ tử vong, còn người chồng thở thoi thóp trong căn phòng trọ.

Chiều 17-3, Công an tỉnh Long An cho biết, đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng trong phòng trọ ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An).

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h ngày 16-3, người dân trong khu nhà trọ ở ấp 5, xã Mỹ Yên, nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía phòng phía cuối dãy nhà.

Khu nhà trọ nơi phát hiện hai vợ chồng tử vong

Khi những người nơi đây chạy đến thì hoảng hồn phát hiện chị Lê Thị Bích Liễu (SN 1982, quê Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã tử vong và chồng là anh Nguyễn Văn Mẫn (SN 1970, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang thở thoi thóp.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay, song anh Mẫn cũng đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, thi thể chị Liễu có nhiều vết cắt trên cổ. Còn anh Mẫn đã uống thuốc trừ sâu.

Theo một người dân sống gần khu nhà trọ cho biết, mấy ngày gần đây, giữa hai vợ chồng này có xảy ra cự cãi do anh Mẫn  tình cờ nghe được cuộc gọi điện thoại từ một số máy điện thoại lạ, gọi vào máy của chị Liễu bằng một giọng nói của người đàn ông. Mọi người nghi vấn, anh Mẫn đã giết vợ rồi tự sát vì lý do này.

Được biết, cả hai vợ chồng này  cùng làm công nhân tại một công ty trên địa bàn huyện Bến Lức và đã có với nhau hai người con chung.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.