Nghi án bố ‘chuyển’ con đẻ sang Trung Quốc, lấy 10 triệu đồng

ANTD.VN - Bước đầu, Thùy khai đang trên đường đưa con gái 4 tuổi sang Trung Quốc, giao cho 1 người phụ nữ Việt Nam để nhận 10 triệu đồng.

Khoảng 16h ngày 24-7, tại địa bàn thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Tổ kiểm soát cơ động Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, phát hiện nghi vấn và chặn giữ 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở 3 người, gồm 2 người lớn (1 nam – 1 nữ) và 1 bé gái khoảng 4 tuổi, đang tìm cách xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng Thùy và Trang

Khai thác nóng, lực lượng chức năng xác định danh tính người điều khiển xe máy là Hà Ngọc Hải (SN 1997, trú ở huyện Lộc Bình). Những người còn lại là Đặng Văn Thùy (SN 1968, trú ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Trang (SN 1997, quê quán xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Bé gái đi cùng tên Đ.T.K.L (SN 2014), được Thùy khai là con đẻ của ông ta.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã đấu tranh, buộc Thùy khai nhận ý đồ đang cùng Trang trên đường đưa bé L. sang Trung Quốc nhằm giao cho một người phụ nữ Việt Nam tên Hiền (khoảng 30 tuổi), để nhận 10 triệu đồng.

Vụ việc đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma hoàn thiện hồ sơ, bàn giao các đối tượng đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật