Ngày ngủ li bì đêm đi trộm cắp

ANTD.VN - Mỗi khi màn đêm buông xuống, Hợp bịt mặt, mang theo đồ nghề rồi phóng xe đến các địa bàn xa trộm cắp và khi bình minh lên đối tượng lại trở về nhà ngủ li bì, khiến chẳng ai nghĩ rằng đây là một tên trộm chuyên nghiệp...

Đối tượng hợp và một số tang vật liên quan trong các vụ án

Ngày 28-6, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Hợp (SN 1989, trú tại cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Bóng ma” đêm

Trước đó, ngày 3-6-2018, CATX Sơn Tây nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Ngọc Minh (SN 1979, ở thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông, TX Sơn Tây) về việc khoảng 2h30 ngày 24-5-2018 và 1h30 ngày 3-6-2018, tại cửa hàng điện thoại di động Ngọc Minh, ở thôn Đoàn Kết xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, do anh làm chủ xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Cửa hàng bị kẻ gian lấy đi 39 máy điện thoại di động cùng 10 triệu đồng (tổng giá trị thiệt hại khoảng 220 triệu đồng).

Do là cửa hàng được vợ, chồng anh Minh thuê để kinh doanh điện thoại di động, nên cứ đến 22 giờ hàng ngày thì đóng cửa về nhà riêng ngủ, cửa hàng không có bảo vệ, không có người trông giữ tài sản trong đêm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CATX Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng thu thập chứng cứ. Qua dữ liệu camera được trích xuất tại cửa hàng phát hiện một đối tượng nam giới khoảng 25-30 tuổi, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm...

Đáng lưu ý, trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng rất thận trọng trong việc sờ, chạm vào các vật dụng trong cửa hàng để tránh để lại dấu vết. Qua đó có thể xác định đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nên việc điều tra không hề đơn giản.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Ngô Đình Ngũ - Trưởng CATX, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tổ chức điều tra, đồng thời Đội CSHS - CATX đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ thủ phạm xử lý trước pháp luật, thu hồi tài sản trả cho người bị hại.

Thiếu tá Phùng Thị Hồng, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp CATX Sơn Tây cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy CATX, Đội Điều tra tổng hợp được phân công trách nhiệm phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết tại hiện trường vụ án và thực hiện các biện pháp tố tụng trong quá trình điều tra vụ án. Mặt khác, Đội CSHS phối hợp với đồn Công an Đồng Mô, Công an xã Cổ Đông tổ chức rà soát, truy bắt đối tượng.

Qua sàng lọc, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Xuân Hợp (SN 1989, có HKTT tại Khu I xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ). Hiện Hợp đang sống tại khu Lòng sông cụm 1 - phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, Đội phó Đội CSHS - CATX Sơn Tây nhớ lại quá trình theo dấu tội phạm, truy bắt đối tượng, các trinh sát xác định Hợp chính là “tác giả” gây ra 2 vụ trộm cắp tại cửa hàng điện thoại di động Ngọc Minh, nên đối tượng đã được “chăm sóc” rất kỹ càng.

Qua theo dõi cho thấy, Hợp có đặc điểm sinh hoạt khá lập dị. Ban ngày, Hợp luôn có mặt tại nơi cư trú và thường ngủ li bì, nhưng khi màn đêm buông xuống, đối tượng mặt bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo ba lô và sử dụng chiếc xe máy không đeo BKS ra khỏi nhà lao vút vào màn đêm.

Một số hiện trường nơi Hợp thực hiện hành vi trộm cắp

“Hành tung thoắt ẩn, thoắt hiện của đối tượng ở các địa bàn xa để “săn mồi” chẳng khác nào “bóng ma” trong đêm. Khi bình minh hé rạng, Hợp lại trở về khu Lòng sông của cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ và sinh hoạt cùng mọi người một cách bình thường. Điều này đã khiến không ai biết được đối tượng đã đi đâu và làm những gì trong đêm. Chính vì thế, khi Hợp bị bắt giữ hàng xóm xung quanh hết sức bàng hoàng”, Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân kể.

Sa lưới

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, ngày 10-6, các tổ công tác của CATX Sơn Tây chia làm 4 mũi rải từ tỉnh Vĩnh Phúc đến các quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, quyết tâm phá án, bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật đối với Nguyễn Xuân Hợp.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây cũng đã triệu tập các đối tượng liên quan là: Nguyễn Chiến Bình (SN 1990, trú tại số 4 - ngách 35 - ngõ 76 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); Đinh Thế Hùng (SN 1986, trú tại 25 ngõ 72 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ); Nguyễn Trí Công (1997, trú tại khu 2 thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Hợp, cơ quan công an thu giữ 3 kìm cộng lực, 5 kìm mỏ vịt, 9 tuốc-nơ-vit, 1 đèn pin, 9 máy điện thoại di động, 1 xe máy Ware không BKS và 14 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ của Nguyễn Tuấn Anh 1 xe máy Dream màu nâu BKS: 29P1-387.42 và 1 điện thoại di động iPhone 7 Plus, 1 điện thoại di động Samsung A6, tạm giữ của Nguyễn Chiến Bình 1 điện thoại di động OPPO F7 là tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Xuân Hợp khai nhận là đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại di động Ngọc Minh vào ngày 24-5 và 3-6. Đối với Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trí Công, Nguyễn Chiến Bình là những đối tượng sử dụng máy điện thoại tang vật của các vụ án trên.

Thư cảm ơn của Đảng ủy xã Cổ Đông

Đấu tranh mở rộng, Nguyễn Xuân Hợp còn khai nhận ngoài 2 vụ trên thì đối tượng còn gây ra 3 vụ trộm cắp khác được thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

Cụ thể, ngày 25-5-2018, Hợp cắt phá khóa trộm cắp vàng tại cửa hàng vàng bạc Nghĩa Thiện (số 342 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) của gia đình ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, lấy đi tài sản có tổng giá trị thiệt hại khoảng 650 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 8-6, Nguyễn Xuân Hợp cắt khóa cửa cuốn đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trộm cắp 37 chiếc máy điện thoại di động các loại (tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng).

Phi vụ cuối cùng trước khi bị bắt được Hợp thực hiện vào ngày 10-6, sau khi Hợp cắt khóa cửa cuốn vào trộm cắp 20 triệu đồng tại thôn Bắc Cường (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây đã làm rõ nơi Hợp tiêu thụ vàng và điện thoại di động trộm cắp mà có. Bước đầu đã thu hồi được 67 triệu đồng và 25 chiếc điện thoại di động tang vật các loại.

Hiện Cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Xuân Hợp về hành vi “Trộm cắp tài sản” đồng thời khai thác mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho những người bị hại. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng có hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây thông báo ai là người bị hại của Nguyễn Xuân Hợp, đề nghị liên hệ với CATX Sơn Tây, số 1 phố Trưng Vương, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, Hà Nội (gặp đồng chí Phùng Thị Hồng - Đội phó đội ĐTTH, SĐT: 0.988.439.268) để phối hợp giải quyết.

Với thành tích kịp thời khám phá nhanh các vụ trộm cắp do Nguyễn Xuân Hợp gây ra, CATX Sơn Tây đã được Đảng ủy, chính quyền xã Cổ Đông và những người bị hại viết thư cảm ơn gửi Giám đốc CATP Hà Nội.