"Ngáo đá", dùng mũ bảo hiểm tấn công công an

ANTĐ - Sử dụng ma túy, một thanh niên bị "ngáo đá" không kiểm soát được hành vi của mình, đã tấn công cán bộ công an tại trụ sở.

Ngày đầu năm 2015, Công an thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn) bắt khẩn cấp Nguyễn Thế An (21 tuổi, ngụ thị xã Bắc Kạn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

"Ngáo đá", dùng mũ bảo hiểm tấn công công an ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thế An tại cơ quan điều tra

Trước đó, sáng 31/12 khi đã sử dụng ma túy đá, An có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho nhiều người tại tổ 9 phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn. Một lúc sau An được đưa về trụ sở Công an phường Sông Cầu để làm rõ.

Quá trình làm việc, An dùng mũ bảo hiểm tấn công hai cán bộ công an phường là Ma Văn Vương và Chu Viết Hòa. Thanh niên này còn lao vào xé áo, lăng mạ, tấn công, khiến một cán bộ công an bị thương. 

An từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản, vừa ra tù đầu năm 2014.