Ngăn chặn nạn vận chuyển thớt nghiến lậu từ Bắc Kạn lên Lạng Sơn

(ANTĐ) - Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao 350 chiếc thớt nghiến, cùng chiếc xe tải BKS: 12K-1533 là phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn. Để bắt giữ được vụ vận chuyển này, lực lượng cảnh sát phải sử dụng các nguồn tin từ quần chúng cung cấp và phối hợp với lực lượng Công an huyện Bình Gia, mới phát hiện ra chiếc xe tải chở thớt nghiến lậu tại địa bàn thôn Bản Chúc, xã Thiện Thuận (Bình Gia). Chủ hàng đã bỏ chạy, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Ngăn chặn nạn vận chuyển thớt nghiến lậu từ Bắc Kạn lên Lạng Sơn

(ANTĐ) - Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao 350 chiếc thớt nghiến, cùng chiếc xe tải BKS: 12K-1533 là phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn. Để bắt giữ được vụ vận chuyển này, lực lượng cảnh sát phải sử dụng các nguồn tin từ quần chúng cung cấp và phối hợp với lực lượng Công an huyện Bình Gia, mới phát hiện ra chiếc xe tải chở thớt nghiến lậu tại địa bàn thôn Bản Chúc, xã Thiện Thuận (Bình Gia). Chủ hàng đã bỏ chạy, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Thực tế tài nguyên trong rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã cạn kiệt. Song hiện tượng thớt nghiến và các sản phẩm từ rừng có giá trị cao vẫn bị xuất lậu qua các đường mòn biên giới, thuộc khu vực thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc) và các đường mòn thuộc xã Quốc Khách, Tri Phương (Tràng Định), mà hầu hết đều bắt nguồn từ các khu rừng giáp ranh tỉnh Bắc Kạn, từ đó vận chuyển qua các tuyến đường QL 3B, 1B, 279 nối với khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn. Mùa khô năm 2010 sắp đến, tình trạng vận chuyển thớt nghiến và các lâm sản giá trị khác càng có chiều hướng bùng phát, diễn biến phức tạp và đặt ra thách thức đối với các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn.

(Theo TTXVN)