Ngăn chặn không để tái diễn "tụ điểm" ma túy phức tạp gần Bệnh viện 09

ANTD.VN - “Xác định rõ khu vực Bệnh viện 09 là nơi phức tạp về ANTT, hàng ngày có hàng trăm người bệnh liên quan đến ma túy điều trị, uống thuốc Methadone, nên chỉ huy CAH Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đảm bảo ANTT khu vực này” - Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Trưởng CAH Thanh Trì cho biết.

Những tiềm ẩn phức tạp về ANTT

Bệnh viện 09 nằm trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, là nơi điều trị bệnh nhân HIV/AIDS của TP Hà Nội. Hiện có khoảng 200 bệnh nhân thường xuyên đến đây uống thuốc methadone và hàng ngày đến lấy thuốc. Ngoài ra, nơi đây còn có 563 bệnh nhân điều trị ngoại trú (khám chữa bệnh định kỳ), cùng hàng chục bệnh nhân điều trị nội trú. Do bệnh nhân điều trị tại bệnh viện không bị quản lý đi lại, nên các đối tượng buôn bán ma túy đã lợi dụng tình hình này để trà trộn, rồi hoạt động mua bán trái phép ma túy dạng nhỏ lẻ bên ngoài bệnh viện. Phát hiện dấu hiệu vi phạm trên, CAH Thanh Trì đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội xin xác lập chuyên án và phối với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP tổ chức phương án triệt xóa, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tổ công tác CAH Thanh Trì tăng cường ứng trực  đảm bảo ANTT tại Bệnh viện 09

Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Trưởng CAH Thanh Trì cho biết: “Đối tượng mua bán ma túy trong khu dân cư thường hoạt động theo quy luật và địa bàn nhất định, nên việc tập trung đấu tranh triệt phá không mấy phức tạp. Riêng địa bàn Bệnh viện 09, tội phạm lợi dụng bệnh viện là nơi cung cấp dịch vụ nhân đạo, không phải trại cai nghiện hay nơi giam giữ phạm nhân. Do vậy, bệnh nhân đến, đi liên tục và đây là yếu tố tiềm ẩn để tội phạm buôn bán chất ma túy lợi dụng hoạt động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra của cơ quan công an”.

Hóa giải "điểm nóng"

Theo chỉ huy CAH Thanh Trì, việc triệt xóa, bắt giữ nhóm đối tượng là bệnh nhân bán lẻ ma túy tại khu vực Bệnh viện 09 là biện pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động của loại tội phạm này. Đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ là Nguyễn Tiến Hải (38 tuổi), bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện 09, nhiễm HIV giai đoạn cuối, có nhiều tiền án, tiền sự. Khi bị bắt, Hải đang bán ma túy cho người có nhu cầu. Hải khai vì cần tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, nên đã bán ma túy tại đây. Lần lượt các đối tượng đồng bọn của Hải gồm Lò Văn Tước (38 tuổi), quê ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; Đặng Văn Thuyến (40 tuổi), quê ở TP Thái Bình; Lý Tuấn Anh (31 tuổi), quê ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên; Lương Văn Dũng (33 tuổi), quê ở huyện Thường Tín, Hà Nội và Nguyễn Hồng Cường (22 tuổi), quê ở huyện Văn Chấn, Yên Bái, đều bị bắt giữ và xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

"Trước đó, vào tháng 5-2018, CAH Thanh Trì đã phát hiện, quả tang Hoa Thái S. (SN 1980, trú tại quận Đống Đa) và Lê Thị D. (SN 1976, trú tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng trên đang ở trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo, nên cơ quan chức năng buộc phải để các đối tượng điều trị tại bệnh viện" - Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa thông tin và cho biết những đợt truy quét tội phạm ma túy xung quanh Bệnh viện 09, bước đầu đã ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép chất ma túy tại "điểm nóng" này.

Ngay sau khi triệt xóa tụ điểm ma túy tại đây, CAH Thanh Trì đã tăng cường các biện pháp giữ gìn ANTT. Hàng ngày, CAH phân công một tổ công tác ứng trực 24/24h tại đây để phối hợp với bảo vệ bệnh viện đảm bảo ANTT. Cùng với đó, Ban chỉ huy CAH Thanh Trì phối hợp với bệnh viện lắp đặt thêm nhiều đầu camera ở những góc khuất để kiểm soát mọi hoạt động ra vào khu vực này.

“Riêng những khe thoáng tường rào xung quanh bệnh viện đã được CAH Thanh Trì đề xuất bệnh viện bịt kín bằng tấm tôn. Hiện tại, tình hình ANTT xung quanh khu vực Bệnh viện 09 đã ổn định. Về lâu dài, CAH tiếp tục triển khai các kế hoạch phối hợp với bệnh viện thực hiện công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, đề xuất Ban Giám đốc CATP kiến nghị với UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ban - ngành chức năng tách điểm uống thuốc điều trị thay thế methadone tại Bệnh viện 09 thành nhiều điểm khác, nhằm giảm tải cho địa bàn” - Phó trưởng CAH Thanh Trì cho biết.

Đối tượng Hải bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Sáng 31-10, có mặt tại Bệnh viện 09 ghi nhận tình hình hoạt động của bệnh nhân tại đây, chúng tôi được biết Đồn Công an Cầu Bươu, CAH Thanh Trì đã phân công CBCS ứng trực, sắp xếp lại nơi để xe của bệnh nhân riêng biệt, kiểm soát lối vào khu vực bệnh nhân điều trị nội trú và bệnh nhân đến uống thuốc.

Qua tìm hiểu của phóng viên, từ đầu năm 2018 đến nay, CAH Thanh Trì đã bắt giữ, xử lý hình sự 87 vụ với 104 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng ở khu vực Bệnh viện 09, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 49 vụ với 50 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy. Ngoài ra, CAH Thanh Trì còn phối hợp với các ban, ngành chức năng lập hồ sơ, chuyển Tòa án Nhân dân huyện ra quyết định đưa 22 trường hợp nghiện ma túy không có nơi ở cố định đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện thành phố.

Trao đối với ông Đặng Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, chúng tôi được biết UBND huyện đã chỉ đạo CAH tăng cường tuần tra, kiểm soát hành chính quanh khu vực Bệnh viện 09, không để các đối tượng nghiện ma túy lợi dụng hoạt động buôn bán ma túy. Mặt khác, UBND huyện cũng yêu cầu Bệnh viện 09 thực hiện các biện pháp đóng cổng thường xuyên, kiểm soát chặt những người ra vào bệnh viện và rào tôn kín tường bao quanh bệnh viện… Cùng với đó, UBND huyện cũng yêu cầu UBND xã Tân Triều phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động những người dân  ở khu vực xung quanh bệnh viện tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.