Ngã xuống sông đuối nước vì đang đánh bạc bị phát hiện

ANTD.VN - Ngày 23-1, Công an TP Thái Nguyên cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc hai đối tượng nghi đánh bạc bị lật thuyền, đuối nước dưới sông.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 18-1, CAP Cam Giá, TP Thái Nguyên nhận được tin báo của người dân ở khu vực bãi tre gần bờ sông giáp ranh giữa tổ 13 và 14, phường Cam Giá, có một số đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngay sau đó đơn vị đã cử CBCS cùng 2 đội viên dân phòng đến hiện trường xác minh vụ việc. Khi tổ công tác đến khu vực trên, đã nghe có tiếng tri hô bỏ chạy.

Khi tổ công tác đến được địa điểm tổ chức đánh bạc, khu vực này không còn ai vì các đối tượng đều bỏ chạy dọc bờ sông hoặc đã chèo thuyền qua sông.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn người đuối nước dưới sông

Lúc này chỉ có Phạm Thị H (SN 1975) ở phường Phú Xá, TP Thái Nguyên thì đang đứng cạnh bờ sông. Chị H cho biết các đối tượng đã lên thuyền tôn để qua sông, sau đó thuyền bị lật, có người bị chìm xuống sông, một số khác thì đã bơi được vào bờ.

Ngay sau đó, CAP Cam Giá đã báo cáo Công an T.P Thái Nguyên, đồng thời phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thái Nguyên đến tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 8h 30 phút ngày 19-1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được Trần Văn Anh (SN 1999),  trú tại xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì tìm thấy thi thể thứ 2, được xác định là Nguyễn Minh Thái (SN 1974), ở phường Hương Sơn, T.P Thái Nguyên. 

Tại hiện trường vụ đánh bạc, Công an TP Thái Nguyên đã thu giữ được 1 chiếc bát, 1 chiếc đĩa cùng một số vật dụng có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra, một số đối tượng khai nhận, nhóm đánh bạc có khoảng 10 người tham gia, diễn ra từ 14h ngày 18-1.

Hiện vụ việc đang được công an TP Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.