Ném ma tuý hòng phi tang, song không thoát nổi CSCĐ

ANTD.VN - Dù đã bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) chặn đầu - đuôi, nam thanh niên vẫn ngoan cố, rút gói ma túy đá ném mạnh ra xa để phi tang. Sau đó, đối tượng này chỉ nhận gói cần sa trên người là của anh ta. Dù vậy, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng làm nhiệm vụ, nam thanh niên đã phải cúi đầu thừa nhận. 

Đêm ngày 13, rạng sáng 14-5-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Khổng Văn Hưng làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Cầu Giấy theo kế hoạch.

Tới 23h40, ở khu vực phố Nguyễn Khang, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Dù 2 xe máy của tổ CSCĐ đã khóa đầu - đuôi, đối tượng vẫn tỏ ra rất ngoan cố khi y lập tức rút ngay gói nilon đựng tinh thể màu trắng từ túi quần ra, ném mạnh ra xa.

Trước hành động này, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, yêu cầu nam thanh niên chấp hành, nhặt lại gói nilon vừa ném, song đối tượng vẫn quanh co, không thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra tại chỗ, cảnh sát tiếp tục phát hiện đối tượng trên giấu 1 gói cần sa trong túi.

Đối tượng ngoan cố ném gói ma túy đá và ban đầu chỉ nhận tàng trữ gói cần sa "để bị phạt hành chính"

Tổ CSCĐ đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa đối tượng trên về CAP Yên Hòa để làm rõ. Tại đây, trước sự đấu tranh quyết liệt cũng như động viên, giải thích pháp luật của lực lượng làm nhiệm vụ, nam thanh niên đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phi tang ma túy, nói rằng gói nilon mà anh ta ném đi chứa ma túy đá, do người này mua về để sử dụng.

Danh tính của đối tượng ngoan cố trên được làm rõ là Phan Trọng Hiếu (SN 1992; trú tại phố Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Khai nhận sau đó, Hiếu nói rằng, đối tượng biết hành vi tàng trữ gói ma túy đá sẽ khiến anh ta bị khởi tố hình sự, nên cố gắng ném đi, và chỉ thừa nhận gói cần sa "để bị phạt hành chính thôi".

Kết quả giám định cho biết, gói ma túy đá mà Hiếu tàng trữ có khối lượng 0,577 gr, trong khi gói cần sa có khối lượng 0,518 gr.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Các đối tượng tàng trữ ma túy đang ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Chúng tôi đã giải thích rõ cho đối tượng phi tang ma túy về hành vi phạm pháp của anh ta, và kết hợp động viên cũng như đấu tranh bằng những chứng cứ rõ ràng, thuyết phục, để từ đó, đối tượng tự nhận thấy sự sai trái của bản thân".