Ném ma túy đá vào chậu hoa ven đường phi tang vẫn không thoát

ANTĐ - Phát hiện thấy Công an, hai nam thanh niên đi xe máy đã ném túi ma túy vào chậu hoa ven đường, nhưng hành vi này không qua mắt được lực lượng chức năng.

Khoảng 0h45 sáng 17-10, tại đường Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội), tổ công tác Y15/141 đang chốt trực tại nút giao thông Lê Thái Tổ - Hàng Khay, nhận tin báo qua bộ đàm của các trinh sát hình sự về 2 nam thanh niên điều khiển xe Liberty theo hướng Lê Thái Tổ đến ngã tư trên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác chốt chặn tại đây đã bố trí lực lượng chuẩn bị chặn xe hai thanh niên này để kiểm tra.

Quá trình bám sát theo sõi, tổ công tác hình sự phát hiện hai thanh niên này bất ngờ đi xe áp sát vỉa hè bờ hồ Hoàn Kiếm, ném một vật lạ vào chậu hoa trên vỉa hè rồi đi tiếp.

Chậu hoa các đối tượng ném ma túy phi tang

Khi dừng xe hai thanh niên này tổ công tác đã yêu cầu cả hai quay trở lại vị trí đã ném vật lạ vào chậu hoa, đối diện nhà số 42 Lê Thái Tổ.

Trong chậu hoa này, tổ công tác tìm thấy một gói nilon lớn, bên trong là 5 gói nilon khác chứa các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy “đá”. Ngay lập tức, hai đối tượng đã bị khống chế.

Số ma túy đá được tìm thấy trong chậu hoa 

Hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Ngọc Long, SN 1976, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội và Trần Quang Thịnh, SN 1989, quê tỉnh Yên Bái, hiện trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu Trần Quang Thịnh khai nhận, gói nilon trên chứa ma túy đá của Nguyễn Ngọc Long. Khi thấy có Công an phía trước Long đã ném số ma túy trên vào chậu hoa.

Hai đối tượng Thịnh và Long

Đối tượng và tang vật đã được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, để tiếp tục điều tra.