Nát rượu, bố đánh đập con gái dã man

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương điều tra vụ cháu bé bị bố đẻ đánh đập đến bầm dập cơ thể.

Chiều 29-3,  Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Công an TP Vĩnh Yên cho biết đang giám định thương tích cháu bé bị bố đánh đập thâm tím cơ thể để có biện pháp xử lý.

Trước đó, Công an TP Vĩnh Yên nhận được thông tin về việc ông ông H.V.L, trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên đánh đập bé gái con ông một cách dã man.

Bé gái bị bố đánh thâm tím nhiều vết trên người

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập ông L đến trụ sở lấy lời khai.

Tại đây, ông L. thừa nhận do say rượu nên có hành vi đánh đập con mình. Ông đã dùng cán chổi bằng gỗ để đánh con gái. Theo tài liệu của CATP Vĩnh Yên, ông L. là người có biểu hiện nghiện rượu, thường say vào các buổi chiều. Cháu bé bị đánh là con gái ông L, hiện đang học lớp 4, tuy nhiên không ở cùng ông L do hai vợ chồng đã ly thân từ lâu. Ông L thường xuyên uống rượu và say xỉn.