Nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên

(ANTĐ) - Quán triệt Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2007-2010”; các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy và Đảng ủy CATP về đẩy mạnh công tác tư tưởng trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an quận Hoàng Mai đã đặc biệt coi trọng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch và biện pháp về công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ.

Đảng bộ Công an quận Hoàng Mai:

Nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên

(ANTĐ) - Quán triệt Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2007-2010”; các chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy và Đảng ủy CATP về đẩy mạnh công tác tư tưởng trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an quận Hoàng Mai đã đặc biệt coi trọng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch và biện pháp về công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ.

Chỉ huy Đội QLHC CAQ Hoàng Mai trực tiếp giải quyết những thắc mắc của người dân về các thủ tục liên quan đăng ký hộ khẩu
Chỉ huy Đội QLHC CAQ Hoàng Mai trực tiếp giải quyết những thắc mắc của người dân về các thủ tục liên quan đăng ký hộ khẩu

Thực hiện Chỉ thị số 06 CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 8-2-2007 của Đảng ủy CATP Hà Nội; Đảng bộ đã chọn khâu đột phá về công tác chính trị tư tưởng là quán triệt và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và “Xây dựng lực lượng CAND-Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đảng bộ có Nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động từ chi bộ cơ sở, quán triệt học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng, tổ chức Hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với những yêu cầu cụ thể về rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, kỹ năng nghề nghiệp và quan hệ với nhân dân của cán bộ đảng viên, chiến sỹ. Từng công an phường, đội, trạm tổ chức hội thi với 100% cán bộ đảng viên và chiến sỹ tham gia, nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của đông đảo cán bộ nhân dân ở cơ sở, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa công an với nhân dân; từ đó nhân dân giám sát, giúp đỡ công an trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ Công an quận tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các quy định, tiêu chí, chuyên đề công tác cụ thể và thiết thực  trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác, gắn với đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, kiểm tra đảng viên chấp hành, nâng cao chất lượng tự phê bình của đảng viên; qua đó tạo ra bước chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, chiến sỹ toàn công an quận.

Đảng bộ công an quận đã tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm công tác giáo dục chính trị, đã có kế hoạch tổ chức thực hiện 18 đợt sinh hoạt chính trị tập trung; quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng; tổ chức cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, đất nước, Thủ đô và lực lượng CAND; đồng thời duy trì hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với các khẩu hiệu hành động cụ thể, gắn với phát động các đợt thi đua nhân các ngày kỷ niệm lớn; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; lựa chọn và biểu dương “Tập thể tốt”; “Người tốt, việc tốt”, sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác, chiến đấu, duy trì đánh giá, phân loại thi đua các đơn vị và cán bộ chiến sỹ hàng tháng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị.

Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự giác tu dưỡng và rèn luyện; đã có 2.630 lượt tập thể, 2.560 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó công an quận được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; Đội CSĐTTP về TTXH, Công an phường Lĩnh Nam và một cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Có một đảng viên được tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiểu biểu của Công an Thủ đô. Công an quận nhận được 137 thư khen của cán bộ, nhân dân về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của cán bộ đảng viên, chiến sỹ. Đã kết nạp 62 đảng viên mới, đạt 124% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Các năm từ 2005 đến 2009, Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, không có chi bộ yếu kém và đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ.             

Trần Quế Thường