Nan giải bài toán phòng chống ma túy

(ANTĐ) - Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng. Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài còn nhiều tiềm ẩn, đặc biệt là tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tuyến biên giới Tây Nam.

Nan giải bài toán phòng chống ma túy

(ANTĐ) - Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng. Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài còn nhiều tiềm ẩn, đặc biệt là tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tuyến biên giới Tây Nam.

Một số đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và lấy Việt Nam làm địa bàn trung chuyển ma túy đi nước thứ ba do đối tượng gốc Phi cầm đầu tiếp tục hoạt động tại một số địa phương phía Nam, trong đó tập trung tại TP.HCM. Khi bị cảnh sát Việt Nam phát hiện, bắt giữ, bọn chúng đã thay đổi thủ đoạn bằng cách chuyển ma túy qua nước thứ ba sau đó nhập cảnh ma túy vào nước cần đưa đến.

Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp của thanh thiếu niên tại các nhà nghỉ, vũ trường, quán bar, karaoke... chưa giảm mà có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn che giấu tinh vi hơn, không còn chỉ xảy ra ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và các đô thị lớn... mà đã lan ra cả các khu công nghiệp, vùng nông thôn. Có vụ xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vụ 9 thanh niên sử dụng ma túy tập thể và bị chết ở Hải Phòng vừa qua. Xuất hiện nhiều loại ma túy mới chưa có trong danh mục cấm mà Chính phủ quy định như loại ma túy tổng hợp dạng viên logo có chữ HP, chữ 2C-B với mùi thơm lúa nếp, loại GHB “nước biển”... gây khó khăn cho các lực lượng chức năng khi phát hiện, xử lý. Tình trạng trồng cây cần sa tiếp tục nổi lên ở một số tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cây anh túc được tái trồng nhiều ở một số tỉnh biên giới phía Bắc và một số huyện vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Để che giấu, các đối tượng đã trồng xen cây chứa chất ma tuý với một số cây trồng khác.

Khám xét một vụ mua bán trái phép chất ma túy
Khám xét một vụ mua bán trái phép chất ma túy

Các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nam Bộ vẫn là những tuyến nỏng bỏng về tội phạm ma túy, trong đó là tình trạng chống đối quyết liệt của các đối tượng khi chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống cự đến cùng khi bị các lực lượng chức năng vây bắt. Nhiều vụ chúng đã gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng thi hành pháp luật như các vụ xảy ra ở Hòa Bình, Nghệ An, Lạng Sơn... Chỉ tính riêng năm 2010, tội phạm ma túy đã gây ra 7 vụ chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng, khiến 6 cán bộ, chiến sỹ Công an và Bộ đội biên phòng hy sinh và hàng chục đồng chí khác bị thương. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động hơn, có xu hướng câu kết chặt chẽ để dễ bề buôn bán, vận chuyển ma túy và chống đối cơ quan thi hành công vụ.

Các lực lượng chức năng đã phá nhiều vụ án, bắt giữ số lượng ma túy và đối tượng lớn như vụ bắt giữ 31 bánh heroin ở Hòa Bình, vụ bắt 30 bánh heroin ở Lạng Sơn, vụ bắt giữ 20 bánh heroin ở Sơn La, vụ bắt 20 bánh heroin ở Ninh Thuận, vụ vận chuyển hơn 900g ketamin và 19.500 viên ma túy tổng hợp ở Quảng Ninh... Năm 2010, lực lượng chức năng toàn quốc đã xóa 1.190 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, phát hiện, bắt giữ gần 15.000 vụ với gần 22.000 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, thu 212kg heroin, 18.000 kg thuốc phiện, gần 9.000kg cần sa tươi, 177 kg cần sa khô, 16kg và 46.100 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí và số tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian tới dự báo ma túy từ các vùng Tam Giác Vàng, Trăng Lưỡi Liềm Vàng và các loại ma túy từ nước ngoài vẫn tiếp tục được thẩm lậu vào nước ta với số lượng lớn. Ngoài ra xu hướng tội phạm trong nước cấu kết với các đối tượng nước ngoài hình thành các băng nhóm tội phạm quốc tế có tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên quốc gia, không chỉ buôn bán ma túy mà còn tham gia vào nhiều hoạt động tội ác và phạm tội khác. Xu hướng sản xuất ma túy trong nội địa và tái trồng cây thuốc phiện sẽ diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, ngày càng khó kiểm soát hơn. Công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập, số người nghiện ma túy ngoài xã hội còn nhiều. Lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy còn thiếu và mỏng, nhất là trên các tuyến và địa bàn trọng điểm... Do vậy, dự báo cuộc chiến phòng chống ma túy ở nước ta trong năm 2011 và thời gian tới sẽ vô cùng khó khăn và phức tạp, nhiều chông gai.

Phạm Vũ