Nam thanh niên ôm "lô hàng" 550 tờ tiền có cùng sê-ri

ANTD.VN - Hậu ôm số tiền giả tổng trị giá 110 triệu đồng từ bên kia biên giới về Việt Nam, nhằm kiếm 1 triệu đồng tiền công.

Ngày 14-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện lệnh bắt đối với Trần Văn Hậu (SN 1993, trú tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), để điều tra về hành vi vận chuyển tiền giả. 

Đối tượng Trần Văn Hậu và tang vật bị thu giữ

Trước đó, khoảng 0h5 ngày 8-7, tổ công tác Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng phòng An ninh điều tra - Công an Tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực đường mòn thuộc thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hậu có hành vi vận chuyển tiền Việt Nam giả. 

Toàn bộ số tiền giả có mệnh giá 200.000 đồng, có số seri trùng nhau, tổng cộng 110 triệu đồng.       

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Hậu khai nhận vận chuyển thuê số tiền giả này để lấy tiền công 1 triệu đồng. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục khai thác mở rộng.