Nam thanh niên đi tù vì lén lút "yêu" bé gái hàng xóm 13 tuổi

ANTĐ - Quen với bạn gái hàng xóm tên V chỉ mới 13 tuổi, Nam rủ V đi chơi rồi cả hai cùng nhau lén lút làm “chuyện người lớn”.

Hôm nay (30/10), khi được TAND Cấp cao tại TP.HCM  đưa ra xét xử phúc thẩm, bị cáo Châu Hoàng Nam (SN 1997, ngụ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận y án phạt 5 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Châu Hoàng Nam tại tòa phúc thẩm

Trước đó, xử sơ thẩm xét thấy, lúc phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bến Tre chỉ xử phạt bị cáo mức án 5 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, cùng là hàng xóm với nhau, Châu Hoàng Nam quen biết với cháu Phạm Thị B.V (SN 2002, ngụ cùng địa phương) rồi dẫn đến chuyện yêu nhau. Trưa ngày 19/2/2015, Nam và V rủ nhau qua nhà bà nội của Nam để chơi.

Tại đây, nhân lúc vắng người Nam rủ V đã vào trong  buồng làm "chuyện người lớn" cùng nhau. Đến chiều cùng ngày, lúc V trở về nhà bị mẹ ruột tra hỏi thì V đã kể lại toàn bộ sự việc trên. Ngay sau đó mẹ ruột cháu V đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Ngoài lần phạm tội trên, trước đó mấy ngày Nam và V cũng đã làm “chuyện người lớn” ngay tại nhà bà nội của Nam.