Nam thanh niên đi trộm đồ bị phát hiện vung dao giết người

ANTD.VN - Lên cơn nghiện thuốc nhưng không có tiền, Dậu nghĩ cách đi lấy trộm đồ. Nghĩ là làm, khi thấy nhà ông Kỷ sáng đèn, Dậu lẻn vào. Khi bị phát hiện, Dậu vung dao chém người. Nghe tiếng kêu cứu, con gái nạn nhân chạy vào cũng bị Dậu chém trúng. Trên đường bỏ chạy, Dậu tiếp tục lẻn vào một nhà dân khác, bị phát hiện Dậu tiếp tục dùng dao chém người.

Ngày 16-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Vi Văn Dậu (24 tuổi) trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Nam thanh niên đi trộm đồ bị phát hiện vung dao giết người ảnh 1

Vi Văn Dậu tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Dậu vốn là một đối tượng nghiện hút. Ngày 15-1-2017, Dậu đi chơi nhà người quen ở Quỳ Hợp. Không có tiền lại đói thuốc nên Dậu đi bộ từ khu vực ngã ba rừng Săng Lẻ, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp theo quốc lộ 48 hướng xuống huyện Nghĩa Đàn với mục đích gặp nhà dân nào sơ hở thì đột nhập vào trộm tài sản lấy tiền mua ma túy.

Khoảng 19h cùng ngày, khi đi đến khu vực chợ Hều xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn thì thấy nhà ông Nguyễn Thế Kỷ (62 tuổi) đang sáng đèn nên Dậu lẻn vào. Khi đi vào nhà, Dậu nhìn thấy con dao thường dùng để chặt củi để ở cửa nên cầm theo.

Khi Dậu đi vào khu vực bếp thì bị bà Nguyễn Thị Tuyết – vợ ông Kỷ đang nấu ăn phát hiện. Dâu đã dùng dao chém vào vùng đầu trái của bà Tuyết. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, con gái bà Tuyết chạy vào thì bị Dậu dùng dao chém vào vai trái.

Trong lúc giằng co với ông Kỷ, Dậu nhanh chân bỏ chạy. Bà Tuyết được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Trên đường chạy trốn, Dậu tiếp tục đột nhập vào nhà bà Lương Thị Phấn trú ở xã Nghĩa Liên. Khi bị phát hiện, Dậu tiếp tục dùng dao chém bà Liên nhiều nhát.

Gây án xong, Dậu bỏ trốn đến ngày 17-1, thì bị công an bắt giữ. Trong phiên xét xử, Dậu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Dậu xin lỗi các nạn nhân và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ án để sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Trước đó, Dậu từng có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xem xét HĐXX tuyên phạt Vi Văn Dậu 16 năm tù. Về mặt dân sự, bị cáo phải bồi thường cho bà Lương Thị Phấn số tiền hơn 18 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Tuyết hơn 150 triệu đồng.