Nam thanh niên 9X "xách" ma túy đi bán kiếm tiền ăn chơi

ANTD.VN - Trượt tốt nghiệp THPT, Cường không tiếp tục con đường học hành mà đua đòi ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, Cường đã nảy sinh ý định đi buôn ma túy kiếm lời.

Ngày 11-8, CAP Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đăng Cường (SN 1999, trú tại thôn Vân Lũy, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi vận chuyển chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Đăng Cường

Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 10-8, tổ công tác của CAP Thượng Đình phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng CSGT đường bộ đường sắt CATP đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đường Nguyễn Trãi thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Honda SH màu xám, BKS 29E2- 363.97 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên dừng xe và kiểm tra hành chính. Lúc này, nam thanh niên tự lôi trong túi quần ra hai túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng và 10 viên nén màu xanh nghi ma túy tổng hợp.

Tang vật của vụ án

Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai nhận số tang vật trên là ma túy đối tượng đang mang đi bán kiếm lời.

Tại CAP Thượng Đình, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đăng Cường và khai nhận vào khoảng 17h cùng ngày, Cường đến khu vực nhà vệ sinh của Sân vận động tại trường THCS An Khánh lấy 10 viên ma túy và 1 gói nilon ketamin được cất giấu cẩn thận rồi điều khiển xe máy đến khu vực sảnh Trung tâm thương mại Royal City để bán.

Số ma túy này được Cường mua của một người đàn ông lạ mặt với giá 6 triệu đồng vào ngày 5-8. Cường hẹn khách và bán lại với giá 8,7 triệu đồng.

Hiện CAP Thượng Đình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.