Nam sinh lớp 11 liên quan đến cái chết của bé trai 5 tuổi

ANTD.VN -Sau khi phát hiện ra thi thể của bé Đ. trong căn nhà bỏ hoang, cơ quan công an cũng nhanh chóng tìm ra hung thủ liên quan là một nam sinh lớp 11 mới 17 tuổi.

Ngày 10-6, việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi) ở xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đang được diễn ra.

Nam sinh lớp 11 liên quan đến cái chết của bé trai 5 tuổi ảnh 1Hoàng thừa nhận có liên quan đến cái chết của bé Đ.

Như đã đưa tin, ngày 7-6, cháu Đ. xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi rồi sau đó mất tích. Gia đình tìm kiếm tung tích bé khắp nơi nhưng không thấy nên đã trình báo cơ quan công an.

Hai ngày sau, thi thể bé trai này được tìm thấy trong căn nhà hoang ở một khu rừng thuộc tổng đội thanh niên xung phong 6, huyện Yên Thành. Thời điểm được phát hiện, thi thể bé Đ. trong tình trạng bị trói cả hai tay.

Ngay sau đó, cơ quan công an cũng xác định được kẻ có liên quan là Đào Ngọc Hoàng trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, hiện đang là học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4.

Được biết, Hoàng là đối tượng mê game, ở gần nhà nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về vụ việc.