Mượn danh bác sỹ để lừa đảo

(ANTĐ) - Ngày 17-8, Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV (Phòng PC15) - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Toàn, SN 1976, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động. Đối tượng đã mạo nhận là bác sỹ Bệnh viện Việt Đức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mượn danh bác sỹ để lừa đảo

(ANTĐ) - Ngày 17-8, Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV (Phòng PC15) - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Toàn, SN 1976, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động. Đối tượng đã mạo nhận là bác sỹ Bệnh viện Việt Đức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Bá Toàn
Nguyễn Bá Toàn

Liên quan đến vụ án này có Đặng Xuân Khiêm, SN 1970, nhà ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, đối tượng mới bị CQĐT - CATP Hà Nội khởi tố cũng về hành vi lừa đảo lao động đi Hàn Quốc. Qua đấu tranh, Đặng Xuân Khiêm khai đã nhận của nhiều người lao động số tiền 105.000 USD, sau đó chuyển 22.000 USD cho một đầu mối khác là bà Nguyễn Thị Vĩnh 22.000 USD. Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, bà Vĩnh khai đã chuyển số tiền trên cho Đinh Văn Anh, nhà ở xã Tây Đằng, TP Sơn Tây. Bà Vĩnh cho biết, một số lần tiếp xúc, Đinh Văn Anh giới thiệu anh ta đang công tác tại Bệnh viện Việt Đức. Đây cũng là thời điểm Phòng PC15 - CATP Hà Nội nhận được rất nhiều đơn tố cáo bị lừa đảo xuất khẩu lao động, mà “bị đơn” cũng có tên là Đinh Văn Anh như tường trình của bà Vĩnh. Xác minh tại Công an xã Tây Đằng, điều tra viên Phòng PC15 nắm được, cả xã không có người nào mang tên Đinh Văn Anh. Tiếp tục tìm đến Bệnh viện Việt Đức, câu trả lời cũng là không có bác sĩ nào mang họ tên như trên.

Nhận định đối tượng ít nhiều sẽ có mối liên hệ với xã Tây Đằng, trong nhiều ngày, điều tra viên - trinh sát Phòng PC15 phối hợp cùng Ban Công an xã đã rà soát toàn bộ những thanh niên trong xã có đặc điểm giống mô tả của các bị hại. Nhân vật “bác sỹ” Đinh Văn Anh rất giống với một người là Nguyễn Bá Toàn. Theo thông tin Công an xã cung cấp, từ đầu năm 2008, Toàn đã chuyển về Hà Nội sinh sống; địa chỉ cụ thể ở phường Thành Công, quận Ba Đình. Tại địa chỉ trên, trinh sát chỉ gặp được vợ của Nguyễn Bá Toàn và được cung cấp thông tin, hai vợ chồng Toàn đang làm thủ tục ly hôn và anh ta bỏ nhà đi đâu không rõ.

Đến ngày 15-8, các trinh sát đã xác định Nguyễn Bá Toàn đang trốn ở thôn Kỳ Lâm, xã Kỳ An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Ngày 16-8, tổ công tác đã thi hành lệnh bắt vị bác sỹ “rởm” này và dẫn giải về Hà Nội. Bước đầu, Toàn khai nhận đã chiếm đoạt được số tiền 145.000 USD và 201 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra mở rộng, đề nghị ai là bị hại hoặc nắm được thông tin về hành vi của Toàn và đồng bọn, liên hệ cung cấp thông tin đến Phòng PC15 - CATP Hà Nội; địa chỉ 40B Hàng Bài, ĐT: 04.9396251, gặp điều tra viên Bùi Văn Minh.

Hà Minh