Mua xe máy gian, "lột xác" đem bán sắt vụn

ANTD.VN - Đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên hoàn này vừa bị Phòng CSHS, CATP Hải Phòng lật tẩy. Tài sản phi pháp có được, chỉ trong vòng 1 ngày, đối tượng tiêu thụ sẽ tháo rời phụ tùng, phân loại, hoặc lắp sang xe khác, hoặc bán đồng nát.

Những ngày cuối tháng 7-2016, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng nhận được đơn trình báo của một số người dân tại các xã An Đồng và Đồng Thái (huyện An Dương), về việc bị kẻ gian trộm cắp 2 chiếc xe máy.

Quá trình điều tra, trinh sát hình sự khoanh được đối tượng Nguyễn Mai Hoa (SN 1983 - có 3 tiền án), ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) và Nguyễn Đức Tuẫn (SN 1988), ở xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Cặp đôi này thường lang thang ở Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, có nhiều biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản.

Biết bị cơ quan công an phát hiện, Hoa và Tuẫn đã ra đầu thú, khai nhận là “tác giả” vụ trộm xe máy ở xã An Đồng, cùng đồng phạm Nguyễn Văn Bảo (SN 1990), ở xã An Đồng. Hôm đó là sáng 26-7, Tuẫn rủ Hoa đi lang thang bằng xe máy trên địa bàn huyện An Dương để tìm cơ hội trộm cắp.

Đến đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, chúng gặp và rủ Nguyễn Văn Bảo tham gia. Trong vụ trộm chiếc xe Honda Wave S ở xã An Đồng, Tuẫn trực tiếp dùng  vam phá khóa, còn Hoa và Bảo đứng ngoài cảnh giới. Chiếc xe này sau đó được  bán cho Mai Văn Hào (SN 1982), ở thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, được 3 triệu đồng. 

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với Mai Văn Hào về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 xe máy Wave S, BKS: 16M9-8992; 1 xe máy Dream II, BKS: 16H1-3009; 1 khung xe máy đã bị tẩy xóa số khung; 1 vách máy bên đóng số máy của nhà sản xuất bị tẩy xóa; 1 xe máy nhãn hiệu Future, BKS: 16F7-5948 (là phương tiện các đối tượng sử dụng gây án).

Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận khi mua chiếc xe do Hoa và Bảo đem đến, dù biết là xe trộm cắp nhưng vẫn mua, sau đó thay gương và ổ khóa xe rồi bán cho một người ở cùng thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, được 3,7 triệu đồng.

CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tuẫn, Nguyễn Mai Hoa về hành vi trộm cắp tài sản; khởi tố Mai Văn Hào về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến ngày 11-8, trinh sát hình sự tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bảo.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm xe máy tại xã An Đồng; chiều 26-7, Hoa đi xe máy chở Bảo đến thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái, lấy trộm được chiếc xe máy nhãn hiệu Dream II, BKS: 16H3-0718.

Chiếc xe này, chúng tiếp tục đem đến bán cho Mai Văn Hào được 2 triệu đồng. Mai Văn Hào khai nhận, sau khi mua xe đã thay toàn bộ máy, vỏ nhựa và các bộ phận sang xe máy nhãn hiệu Drum, BKS: 16H3-3009, đăng ký mang tên Trần Văn Bình, ở Hạ Lý, Hồng Bàng (là xe Hào đã mua trước đó).

Còn lại khung và vách xe có số nhà sản xuất của xe Dream II, Hào dùng máy mài số khung và số máy để… bán sắt vụn. Vụ việc đang được Phòng CSHS CATP Hải Phòng điều tra mở rộng.