Mùa hè oi bức, cảnh giác với tội phạm trộm đột nhập nhà dân

ANTD.VN - “Hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn thành phố luôn được kiềm chế và lực lượng công an đã đánh trúng các ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản, không để lộng hành. Tuy nhiên, hoạt động của loại tội phạm này luôn tiềm ẩn phức tạp, nhất là vào mùa hè khi người dân bộc lộ sự sơ hở, mất cảnh giác…”, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cảnh báo.

Gần đây, CAH Ba Vì, CAQ Cầu Giấy và một số đơn vị khác của CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, triệt phá các vụ trộm cắp tài sản nhà dân có tính chất phức tạp. Qua các vụ án, lực lượng công an đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này trong những ngày hè oi bức.

Những tên trộm manh động

Võ Viết Thọ (SN 1995, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) vừa bị Cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ những vụ trộm liên tiếp xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì đã tổ chức truy xét, đưa Võ Viết Thọ, đối tượng có tiền án trộm cắp tài sản và có những dấu hiệu bất minh về tài chính vào “tầm ngắm”.

Một nhóm tội phạm trộm đêm bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Khi bị cơ quan công an lập kế hoạch theo dõi, bắt quả tang hành vi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, Thọ đã khai nhận một loạt các vụ trộm có cùng thủ đoạn đột nhập, phá két nhà dân trộm cắp tài sản...

Lợi dụng gia đình chị Phạm Thị T (SN 1979, ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) sơ hở không khóa cửa cẩn thận, Thọ  đột nhập vào nhà phá két sắt lấy đi gần 20 triệu đồng và  chiếc đồng hồ đắt tiền của Thụy Sĩ sản xuất, trị giá hàng chục triệu đồng.

Sau vụ trộm trên, Thọ tiếp tục đột nhập nhà dân, gây ra các vụ trộm khác tại các xã Thụy An, Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì) lấy cắp hàng chục triệu đồng và nhẫn vàng… Khi hoạt động trộm cắp tài sản, Thọ thường sử dụng xà cầy, búa đinh, đục sắt làm công cụ gây án và có vụ bị phát hiện, đối tượng đã vứt lại hiện trường toàn bộ số công cụ nêu trên để tẩu thoát.

Két sắt bị phá, hiện trường một vụ trộm đột nhập nhà dân được CAH Ba Vì khám phá gần đây

Mới đây, Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy đã lập chuyên án, khám phá ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản nhà dân với thủ đoạn rất manh động. Các đối tượng dùng các loại công cụ hỗ trợ cậy phá cửa nhà dân ban đêm để trộm cắp xe máy và các loại tài sản có giá trị khác.

Trong quá trình điều tra, CAQ Cầu Giấy được biết chủ một căn hộ ở phường Nghĩa Tân giật mình tỉnh giấc, phát hiện 2 chiếc xe máy dựng trong sân nhà biến mất và họ khá bất ngờ bởi đã khóa cửa, cổng cẩn thận trước khi đi ngủ…

Tiến hành lập án truy xét, CAQ Cầu Giấy đã làm rõ và bắt giữ  Vương Văn Bính (SN 1976, trú tại khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) và Chu Mạnh Hùng (SN 1969, trú tại huyện Văn Giang, Hưng Yên) là “bộ đôi” liên thủ gây ra nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân trên địa bàn quận. Khi bị bắt, Bính và Hùng đang sử dụng xe máy, mang theo xà cầy đi “tăm tia” trộm cắp tài sản nhà dân. Nhóm này thường nhằm vào các gia đình có tài sản giá trị, lợi dụng đêm tối dùng công cụ hỗ trợ phá cửa đột nhập trộm cắp tài sản.

Cửa sổ bị phá, hiện trường một vụ trộm đột nhập nhà dân được CATP Hà Nội khám phá mới đây

Cũng trong quá trình điều tra hoạt động trộm cắp tài sản nhà dân, CAQ Cầu Giấy đã phát hiện và bắt giữ ổ nhóm tội phạm do Vũ Văn Thành (SN 1987, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu. Thành đã cấu kết với các đối tượng ở Quảng Ninh và Hải Dương, rủ nhau về Hà Nội gây án.

Quy luật hoạt động của nhóm tội phạm này là sử dụng ô tô tải làm phương tiện di chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội. Sau khi “định vị” được mục tiêu gây án, Thành cùng đồng bọn chờ đêm xuống, dùng kìm thủy lực cắt phá ổ khóa cửa chính, nan cửa sổ, cửa phụ, cửa thông tầng, cửa tum… đột nhập vào bên trong nhà dân trộm cắp tài sản chủ yếu là xe máy. Các đối tượng khai đã nhằm vào các gia đình do thời tiết nóng bức, không khóa kín cửa và lợi dụng sơ hở này dùng kìm thủy lực cắt phá ổ khóa để lọt vào trong hoạt động tội phạm.

Không thể chủ quan

Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết: “Mùa hè, nhiều người dân có thói quen mở cửa sổ, ô thoáng, cửa tum, cửa thông tầng khi đi ngủ cho mát, đã vô tình tạo sơ hở để tội phạm trộm đêm lợi dụng gây án. Một dạng khác, cũng vào mùa hè, tội phạm lợi dụng chủ nhà đi nghỉ mát dài ngày, dùng công cụ cạy cửa vào nhà lấy cắp tài sản, hoặc chờ đêm khuya, rạng sáng khi người dân đang ngủ say sau chuyến đi xa về, đột nhập qua tầng tum vào trong trộm tài sản…”.

Điều đáng nói là ngoài thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tội phạm đột nhập nhà dân rất manh động, khi bị phát hiện sẵn sàng dùng hung khí tấn công lại gia chủ để tẩu thoát hoặc bịt đầu mối, tránh bị cơ quan công an phát hiện, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Trước tình hình phức tạp về hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết tấn công tội phạm, điều tra triệt để, làm rõ tận gốc các vụ án trộm cắp tài sản nhà dân, xử lý nghiêm các đối tượng gây án.

Thời gian vừa qua, nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân đã bị CATP Hà Nội phát hiện, đấu tranh triệt phá, được dư luận hoan nghênh.

Tuy nhiên, để đấu tranh có hiệu quả hơn với hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân, CATP Hà Nội khuyến cáo mọi người dân mùa hè đi nghỉ mát, hoặc du lịch xa nhà nhiều ngày nên nhờ người trông coi gia thất, hoặc gửi hàng xóm; mặt khác, thường xuyên gia cố cửa chính, cửa sổ, cửa ban công, cửa tum..., là những vị trí trộm đêm thường nhằm vào để đột nhập gây án. Trước khi đi ngủ, đề nghị mọi người khóa cửa cẩn thận, nâng cao cảnh giác, cất giữ tài sản đảm bảo an toàn.

Khi phát hiện tội phạm đột nhập vào nhà cần bình tĩnh, tìm cách tránh xa đối tượng, đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân, tìm cách thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất và hàng xóm, bạn bè… để phối hợp bắt giữ tội phạm.

“Qua những vụ trộm tài sản nhà dân vào ban đêm cho thấy, ngoài việc thường xuyên kiểm tra, gia cố các loại cửa chính, cửa sổ, cửa thông phòng, cửa chớp, cửa tum, các hộ gia đình cần lắp đặt các thiết bị bảo vệ như camera giám sát an ninh, đèn, chuông báo động chống trộm ban đêm. Đây là những thiết bị rất hữu ích, giúp người dân và cơ quan công an kịp thời phát hiện, phối hợp triển khai các phương án đấu tranh, phòng ngừa tội phạm một cách hữu hiệu” - Trung tá Mai Văn Thuần chia sẻ.