Mua 700 tấn giấy, quên trả... 10 tỷ đồng
(ANTĐ) - Trung tâm dịch vụ và kinh doanh giấy Hà Nội (viết tắt là Trung tâm giấy) thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam là đơn vị kinh tế trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 2005. Trung tâm được phép bán giấy và các sản phẩm chế biến từ gỗ và giấy, ký hợp đồng đại lý, mua bán tiêu thụ sản phẩm và một số chức năng khác. Năm 2005 và 2006, Trung tâm đã ký hợp đồng đại lý với Công ty Sơn Hội và Công ty Lộc Thành có nội dung: Cho hai công ty này làm đại lý bán giấy và được hưởng hoa hồng theo doanh thu là 0,8%.
Năm 2006, Trung tâm giấy ký hợp đồng dịch vụ thuê kho của Công ty giấy Tissue Sông Đuống, cũng thuộc Tổng công ty giấy Việt Nam, kho có địa chỉ tại số 672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội với phương thức thuê kho trọn gói kể cả thủ kho và thực hiện việc xuất, nhập hàng (sản phẩm giấy là của Tổng công ty giấy Việt Nam).
Quá trình hoạt động của Trung tâm giấy được biết: Trong năm 2006, theo đề nghị của Công ty Sơn Hội, Giám đốc và phòng kinh doanh Trung tâm giấy đã cấp 130 tờ lệnh xuất sản phẩm cho Công ty Sơn Hội với số lượng 1.493 tấn giấy, trị giá 19 tỷ đồng (làm tròn số).
Nhưng khi xuất giấy cho khách hàng của Công ty Sơn Hội đến nhận trực tiếp tại kho thì Nguyễn Lương Các là thủ kho và Trần Thị Ngọc Lan là kế toán bán hàng của Trung tâm giấy đã tự ý xuất cho khách hàng của Công ty Sơn Hội tổng cộng 2.150,128 tấn giấy, trị giá hơn 27 tỷ đồng, vượt so với lệnh xuất sản phẩm là 709,3 tấn giấy, trị giá hơn 8 tỷ đồng không có sự đồng ý của Trung tâm giấy và của đơn vị bán hàng đại lý (Công ty Sơn Hội).
Toàn bộ số giấy xuất theo lệnh và số giấy xuất vượt lệnh, không lệnh, kế toán bán hàng của Trung tâm là Trần Thị Ngọc Lan đều viết phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý cho Công ty Sơn Hội, giao cho lái xe Dương Quang Tiến (là lái xe do Vũ Thanh Thúy thuê) chở ra khỏi kho. Tiến giao số giấy này cho Vũ Thanh Thúy, Thúy đã bán và chiếm đoạt tiền. Làm được việc này là do Thân Văn Va, Giám đốc Trung tâm giấy đã ký và cho đóng dấu trước (khống) vào liên 2 của phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý và giao cho bộ phận bán hàng tại kho.
Xác minh tại Công ty Sơn Hội cho thấy: Sơn Hội đã bán giấy cho Thúy và một số khách hàng khác trong năm 2005 và 2006. Cũng trong năm 2006, công ty đã đề nghị Trung tâm giấy xuất bán cho công ty tổng cộng 1.493 tấn giấy các loại, trị giá hơn 19 tỷ đồng. Toàn bộ số giấy trên, công ty đã bán cho khách hàng. Trong đó, từ tháng 1 đến 11-2006, công ty đã bán cho Thúy 721,5 tấn giấy các loại theo lệnh xuất sản phẩm trị giá hơn 9 tỷ đồng, cộng với số tiền Thúy còn nợ năm 2005 là 769,8 triệu đồng, tổng cộng là hơn 10 tỷ đồng.
Thúy đã trả nợ cho Công ty Sơn Hội 10 tỷ đồng, hiện còn nợ 14,9 triệu đồng. Lợi dụng Công ty Sơn Hội không trực tiếp đi lấy hàng, Thúy đã thỏa thuận với thủ kho Nguyễn Lương Các và kế toán bán hàng Trần Thị Ngọc Lan của Trung tâm giấy xuất giấy vượt lệnh và không có lệnh (so với lệnh xuất sản phẩm gốc của Trung tâm giấy xuất cho Công ty Sơn Hội) giao cho Thúy 704,295 tấn giấy, trị giá là 8,7 tỷ đồng.
Kế toán bán hàng đã ghi số giấy xuất vượt lệnh và không lệnh này thêm vào các lệnh xuất sản phẩm gốc mà Trung tâm giấy xuất cho Công ty Sơn Hội và viết phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý cho Công ty Sơn Hội. Hàng tháng, Trung tâm giấy căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý cho Công ty Sơn Hội để hạch toán dư nợ cho công ty.
Tại Công ty Lộc Thành cũng xác định: Công ty Lộc Thành làm đại lý bán giấy cuộn cho Vũ Thanh Thúy, việc mua bán không có hợp đồng mà chỉ thỏa thuận bằng miệng, việc giao nhận giấy cho Thúy được thể hiện qua sổ sách theo dõi của Công ty. Đến ngày 12-12-2006, Thúy xác nhận còn nợ Công ty Lộc Thành 1,6 tỷ đồng.
Có thể nói, đây là một vụ án kinh tế rất nghiêm trọng bởi gây thất thoát một lượng lớn tài sản Nhà nước. Vũ Thanh Thúy (SN 1979), trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội bằng nhiều thủ đoạn đã chiếm đoạt của 3 đơn vị hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, Thúy đã khắc phục được 1/3 hậu quả và bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Còn các bị can Nguyễn Lương Các, Trần Thị Ngọc Lan và Thân Văn Va có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Qua nhiều lần điều tra bổ sung, mới đây vụ án đã hoàn tất hồ sơ truy tố và chuẩn bị xét xử. Với những hành vi phạm tội nghiêm trọng trên, 4 bị can chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt thích đáng trong một phiên tòa gần đây.
Công Minh