Một người chết, hàng chục kẻ vào tù vì… con cá

ANTĐ - Cay cú chuyện bố vợ liên tục bị bắt nạt ở bờ Hồ Tây, Nguyễn Xuân Đồng đã nuôi ý đồ trả thù kẻ ngang ngược. Khi thời cơ đến, đối tượng lập tức gọi đồng bọn vác đao chém  người “cướp cá”.

Đoàn Thanh Tùng (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo liên quan

Sáng qua (3-7), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử công khai các đối tượng giết người xảy ra tại bờ Hồ Tây, hồi tháng 8-2013. Theo đó, Đoàn Thanh Tùng (SN 1993, trú ở số 667, phố Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc), Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1993), Nguyễn Duy Tùng (SN 1988), Ngô Đức Luân (SN 1993), đều trú ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội và Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1994, ở phường Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng) cùng bị truy tố về tội “Giết người”, quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Liên quan đến vụ án, Trần Quang Cường (SN 1993), Bùi Xuân Hưng (SN 1995), Đặng Ngọc Thương (SN 1984), Phạm Minh Nhật (SN 1991), Hồ Anh Tú (SN 1996), Nguyễn Duy Anh (cùng SN 1994) trú ở quận Cầu Giấy và Tây Hồ đều bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”. Bị hại trong vụ án là anh Lưu Anh Tuấn (SN 1971), ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ.

Cáo trạng truy tố cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thể hiện, bị hại Lưu Anh Tuấn vốn là người có nhiều tiền án, tiền sự. Trước khi vụ án xảy ra, anh này thi thoảng ra lấy cá của ông Nguyễn Hoàng Cương (bố vợ Nguyễn Xuân Đồng) bán ở bờ Hồ Tây nhưng không chịu trả tiền. Mỗi khi ông Cương phản ứng liền bị Anh Tuấn dọa nạt. Được bố vợ chia sẻ, Nguyễn Xuân Đồng (đang bị truy nã)  nuôi dưỡng ý định trả thù kẻ ngang ngược. Khoảng 22h45 ngày 11-8-2013, Đồng và Nguyễn Duy Tùng rủ nhau đi ăn đêm. Ngay khi ngồi vào quán “Ốc Mẹt” ở đường Trích Sài, phường Bưởi, Đồng tình cờ phát hiện người hay bắt nạt bố vợ mình cũng đang ngồi ăn uống ở ven Hồ Tây. Ngay sau đó, Đồng gọi điện cho Phùng Hải Quân (hiện bỏ trốn) bảo ra ngay cửa hàng cầm đồ của Đặng Ngọc Thương ở phố Hoàng Quốc Việt có việc. Chưa thật yên tâm, Đồng tiếp tục gọi điện cho Nguyễn Mạnh Quyền đến trợ giúp.

Lúc ấy, Quyền đang câu cá cùng với Đoàn Thanh Tùng, Trần Quang Cường, Ngô Đức Luân, Hồ Anh Tú, Nguyễn Trần Anh Tuấn và một số thanh niên khác nên rủ cả hội cùng đến cửa hàng cầm đồ của Đặng Ngọc Thương. Tại đây, Đồng lôi ra 2 thanh đao và bảo Thanh Tùng, Quyền chuẩn bị xe máy chở đối tượng cùng tên Quân đi trả thù đối thủ. Trước khi đi, Đồng còn cẩn thận bảo đồng bọn đi mua thêm khẩu trang, che BKS xe máy và mặc thêm áo khoác tối màu có mũ. Để chắc ăn, Đồng gọi điện hỏi lại Duy Tùng và xác định Anh Tuấn vẫn còn ngồi ăn uống ở bờ Hồ Tây. Thế rồi Đồng lên xe máy của Quyền, còn Quân lên xe máy của Thanh Tùng và nhanh chóng đi ra khu vực đối thủ đang có mặt. 

Tại chỗ Duy Tùng đang ngồi theo dõi Anh Tuấn, Đồng bảo Quyền, Thanh Tùng nổ xe máy chờ sẵn, còn đối tượng và tên Quân cầm đao áp sát đối thủ. Giáp mặt người hay bắt nạt bố vợ, Đồng vung đao nhằm thẳng đầu đối phương chém. Bị bất ngờ và theo phản xạ, Anh Tuấn vội giơ tay trái lên đỡ nên bị chém gần đứt lìa cánh tay. Tiếp đến, Đồng “bồi” thêm một nhát đao chí mạng nữa vào giữa lưng, khi Anh Tuấn vùng dậy bỏ chạy. Đến lượt mình, Quân xông vào chém tiếp nhưng không chém được vì Anh Tuấn đã ngã xuống Hồ Tây. Gây án xong, hai đối tượng lạnh lùng đi ra chỗ đồng bọn và nhảy lên xe máy về cửa hàng cầm đồ ở phố Hoàng Quốc Việt. Tại đây, Đồng và Quân  kể chuyện vừa “xử” Anh Tuấn cho cả bọn cùng nghe. Chiến tích của Đồng và Quân ở bờ Hồ Tây sau đó tiếp tục được các đối tượng nêu trên bàn tán. Chiều 17 và 19-8-2013, nghe tin nạn nhân khó lòng giữ được mạng sống, Đồng và Quân lần lượt bỏ trốn. Về phần Anh Tuấn, mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong vào tối 20-8-2013. 

Quá trình xét xử, mặc dù Đoàn Thanh Tùng và các đối tượng liên quan không thật thành khẩn, song căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ vật chất cùng lời khai nhân chứng, HĐXX khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đoàn Thanh Tùng 10 năm tù; Nguyễn Mạnh Quyền,  Nguyễn Duy Tùng cùng 9 năm tù; Ngô Đức Luân 6 năm tù và Nguyễn Trần Anh Tuấn 8 năm tù cùng về tội “Giết người”. Với tội “Không tố giác tội phạm”, các bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 3 tháng tù (hưởng án treo) đến 4 tháng tù giam. Đối với Nguyễn Xuân Đồng và Phùng Hải Quân, các cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau.