Một chiến sỹ Công an bị bắn trọng thương khi giải cứu con tin thoát sự khống chế của kẻ "ngáo đá"

ANTD.VN - Trong quá trình vận động, thuyết phục và giải cứu nạn nhân bị đối tượng "ngáo đá" khống chế, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ CSKV - CAP Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị đối tượng dùng súng bắn vào tay và lưng.

Vào khoảng 12h ngày 29-7, CAP Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được  tin báo tại nhà của đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979, ở số nhà 434, đường Lĩnh Nam, thuộc tổ 1, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) có biểu hiện “ngáo đá”.

CAP Trần Phú khẩn trương có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, lực lượng Công an thấy đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng đang lên cơn “ngáo đá”, cầm dao, dùng bình gas đập phá, chửi bới hàng xóm.

Quá trình tiếp cận và vận động đối tượng, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, là cán bộ CSKV - CAP Trần Phú đã bị đối tượng bất ngờ dùng súng bắn vào tay và lưng.

Đối tượng Dũng bị bắt giữ

Chưa dừng lại, đối tượng Dũng đã bắt và khống chế chị Lê Thị Ánh N (SN 1972) làm con tin, gây khó khăn cho tổ công tác.

Lực lượng Công an một mặt đưa Trung úy Tùng vào bệnh viện 108 cấp cứu, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp giải cứu con tin.

Cho đến 14h50 phút cùng ngày, CAP Trần Phú và CAQ Hoàng Mai, có sự phối hợp của lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng, giải cứu thành công chị N khỏi nguy hiểm.

Khẩu súng đối tượng dùng bắn Trung úy Nguyễn Thanh Tùng

Cho đến thời điểm hiện tại, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện quân y 108. Đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng đang bị cơ quan Công an lâp hồ sơ xử lý.

Thông tin ban đầu, Dũng có 4 tiền án trong đó có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 2 tiền sự và là đối tượng nghiện ma túy.