Mò đến khu vực nghĩa trang cướp giật túi xách

ANTD.VN - Trong 3 vụ cướp giật, có 1 vụ đối tượng Oai mò đến khu vực nghĩa trang ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, để “săn mồi”.

Ngày 22-5, CQĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn tất điều tra vụ án Cướp giật tài sản, xử lý đối tượng Lê Văn Oai (trú ở huyện Mê Linh) để điều tra về hành vi nêu trên.

Đối tượng Lê Văn Oai đang bị tạm giam

Theo tài liệu điều tra, ngày 31-1-2018, Lê Văn Oai điều khiển xe máy, gây ra vụ cướp giật tài sản tại địa phận thôn Yên Khê, xã Yên Thường, Gia Lâm.

Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT xác định đối tượng Oai còn gây ra 2 vụ cướp giật khác. Cụ thể, tối một ngày trong tháng 12-2017, Oai điều khiển xe máy Exciter BKS: 30F1-2177, cướp giật chiếc túi xách của 1 phụ nữ đang đi bộ trên đoạn đường gần nghĩa trang thuộc tổ 6, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, lấy được 120.000 đồng.

Tiếp đó, tối 1 ngày trong tháng 1-2018, Oai đi xe máy cướp giật được chiếc điện thoại di động Samsung J1 màu đen của 1 phụ nữ đi bộ tại đoạn đường thuộc tổ dân phố 7 thị trấn Mê Linh.

CQĐT đề nghị ai là bị hại trong những vụ việc trên, đến CAH Gia Lâm trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ ĐTV Vũ Đức Hải – ĐT: 0915358486.