Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, người đàn ông đâm chết đồng nghiệp

ANTD.VN -Ăn uống lễ báo hỉ của người bạn xong, Hoài và anh Cường tham gia đánh bài rồi phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Hoài dùng dao đâm gục anh Cường và nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 9-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phan Công Hoài (SN 1982) trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi Giết người. Nạn nhân của Hoài là anh Nguyễn Văn Cường (SN 1977).

Theo đó, Hoài và anh Cường đều là công nhân của Công ty Sông Đà 6 đang thi công xây dựng thủy điện ở Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Tối ngày 6-1-2018, Hoài và anh Cường tham gia lễ báo hỉ của một người em trong cơ quan.

Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, người đàn ông đâm chết đồng nghiệp ảnh 1

Phan Công Hoài trong phiên xét xử

Sau khi ăn nhậu xong, mọi người tổ chức đánh bài bằng hình thức xóc đĩa, anh Cường và Hoài cùng tham gia. Trong khi chơi, anh Cường xảy mâu thuẫn với Hoài. Hai bên xảy ra xô xát, Hoài dùng dao đâm thấu ngực khiến anh Cường gục tại chỗ.

Dù được mọi người đưa đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong. Hoài sau đó cũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình Hoài lo tổ chức ma chay, đền bù cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Trong phiên xét xử, Hoài thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ân hận chỉ vì mâu thuẫn bộc phát mà tước đi mạng sống của đồng nghiệp. Có mặt trong phiên xét xử, vợ nạn nhân không có yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên bị cáo Phan Công Hoài 15 năm tù về tội Giết người.