Mâu thuẫn trong làm ăn, mang mìn vào nhà cô gái kích nổ

ANTD.VN -Mâu thuẫn trong làm ăn, Cúc mang mìn vào nhà chị Thơ rồi kích nổ. Gây án xong, Cúc bỏ về quê.

Ngày 20-11, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt giam Lưu Văn Cúc (35 tuổi) trú tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi Huỷ hoại tài sản, Đe doạ giết người và Tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Theo đó, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên Cúc bắt xe từ Bắc Giang vào huyện Đô Lương rồi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Anh Thơ (32 tuổi) trú xã Tràng Sơn. Sau khi quan sát, đến rạng sáng ngày 4-11, Cúc cài mìn vào cổng nhà chị Thơ rồi kích nổ.

Gây án xong, Cúc đón xe về lại Bắc Giang. Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Đô Lương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ việc. Sau khi sàng lọc cơ quan chức năng xác định thủ phạm là Lưu Văn Cúc.

Sau đó, Cúc bị bắt giữ tại nhà riêng ở Bắc Giang. Tại cơ quan công an, sau nhiều lần quanh co chối tội, trước những chứng cứ của cơ quan công an, Cúc đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.