Mâu thuẫn lúc gửi xe vào chợ, người đàn ông đâm bảo vệ tử vong

ANTD.VN - Do mâu thuẫn trong việc gửi xe máy vào chợ, đối tượng Mạnh đã dùng dao đâm vào ngực nhân viên bảo vệ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 5-6, CAH Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (1981, ở xã Công Chính, huyện Nông Cống) về  hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh

Trước đó, sáng 3-6 trong lúc gửi xe máy vào chợ Trầu trên địa bàn xã Công Liêm, Nguyễn Văn Mạnh đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ. Mạnh đã dùng dao đâm vào ngực phải ông Đỗ Trung C (SN 1957) là nhân viên bảo vệ chợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Mạnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, CAH Nông Cống và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã  đến hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Sau hơn 2 giờ xác minh, CAH Nông Cống đã vận động Nguyễn Văn Mạnh ra đầu thú.