Mâu thuẫn khi nhậu, sinh viên đâm chết bạn

ANTĐ - 5 sinh viên ngồi nhậu cùng nhau rồi nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt. Duy dùng dao đâm chết bạn…

Lúc 18h ngày 16-11, 5 thanh niên gồm: Vũ Trường Danh (SN 1989, thường trú xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, tạm trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà); Lê Thiện Hưng (SN 1991, thường trú xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh); Phan Thành Luân (SN 1991, thường trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh); Huỳnh Ngọc Nhân (SN 1988, thường trú xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, sinh viên ĐH Thái Bình Dương Nha Trang) và Nguyễn Văn Quang (SN 1993, thường trú huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú Ký túc xá trường Cao Đẵng Văn hóa du lịch Nha Trang) ngồi nhậu tại quán sinh viên trên đường Nguyễn Xiển (thuộc xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà).

Trong khi nhậu Danh và Luân phát sinh mâu thuẫn. Danh cầm ly đánh Luân nhưng được mọi người can ngăn, sau đó Quang đưa Danh về trước. Khi cả hai đến trước nhà anh Nguyễn Đức Thành ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, thì Luân, Hưng và Võ Minh Duy đi xe máy đuổi kịp, đối tượng Duy đâm Danh nhiều nhát vào vùng đầu, ngực và lưng (trong đó có 1 vết tại vùng ngực làm thủng phổi, đứt động mạch thùy trên phổi trái), Danh chết tại chỗ. Sau khi đâm Danh chết, Duy vội vàng bỏ trốn.

Công an đã khám nghiệm, đang truy bắt Duy để xử lý.