Mâu thuẫn cá nhân, nhân viên nhà hàng 15 tuổi bị đâm tử vong

ANTD.VN - Sau khi dùng dao đâm chết đồng nghiệp, Cảnh bỏ trốn, rồi cũng đã tự tử.

Công an TP. Hải Phòng chiều 15-8 đã thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra khoảng 3h15 cùng ngày, tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền. Theo đó thời điểm xảy ra vụ án, tại phòng nghỉ của nhân viên nhà hàng Vũ Lập (địa chỉ số 11/7 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai), do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Duy Hoàng (22 tuổi) đã dùng dao đâm Tô Văn Cảnh (15 tuổi), cùng quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An rồi bỏ trốn. Hậu quả, Tô Văn Cảnh bị thương được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền.

Đến khoảng 6h cùng ngày, lưc lượng chức năng và người dân phát hiện Nguyễn Duy Hoàng nằm tại vị trí tầng 2 nhà tập thể số 202, ngõ 18 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, trong tình trạng bị thương tích ở vùng ngực trái. Trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Hoàng đã tử vong.

Các đơn vị chức năng của Hải Phòng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.